SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Thái Lan công bố Hội đồng Cố vấn

09:08, 29/05/2014
Theo Bangkok Post, chính quyền quân sự Thái Lan ngày 28-5 đã bổ nhiệm hàng loạt nhân vật vào Hội đồng Cố vấn về an ninh, kinh tế, luật. Hội đồng Cố vấn được miêu tả như là “đội hình trong mơ” mà Cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Prawit Wongsuwon sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Cố vấn.

Tướng Anupong Paojinda nhận trách nhiệm về lĩnh vực an ninh. Ông Prawit Wongsuwon và ông Anupong Paojinda là hai nhân vật quyền lực của lực lượng quân đội Thái Lan, rất thân Hoàng gia và có quan điểm đối lập gay gắt với cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra. Cựu Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak phụ trách cố vấn về các vấn đề ngoại giao. Cựu Phó Thủ tướng Pridiyathorn Devakula phụ trách mảng kinh tế. Ông Devakula cũng chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn  truyền thông Post Publishing, đơn vị xuất bản các tờ báo lớn ở Thái Lan như Bangkok Post, Post Today và M2F. Cựu Bộ trưởng Thương mại Narongchai Akrasanee sẽ là trợ lý cho ông Devakula. Cựu Phó Thủ tướng Visanu Krue-ngam sẽ phụ trách cố vấn luật và tư pháp. Tướng Daopong Rattanasuwan sẽ là Thư ký của Hội đồng Cố vấn. Cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Yongyuth Yutthawong, cựu Tư lệnh không quân Itthiporn Supawong, Noppadon Inthapanya (cựu thư ký của ông Prawit Wongsuwon) cũng có tên trong Hội đồng Cố vấn.

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.