SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Thái Lan có nguy cơ bị cắt bản quyền phát sóng World Cup

10:29, 24/11/2022
(SHTT) - FIFA đã gửi cảnh báo cho các cơ quan chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp World Cup 2022 tại Thái Lan và cho rằng quốc gia Đông Nam Á này đã vi phạm bản quyền vì tín hiệu truyền hình trực tiếp giải đấu này ở Thái Lan bị rò rỉ sang các quốc gia khác.

FIFA đã gửi thông báo: "Tín hiệu truyền hình trực tiếp World Cup 2022 từ Thái Lan đang bị rò rỉ sang nơi khác. Các đơn vị phát sóng phải sửa lỗi gấp. Nếu không FIFA sẽ cắt tín hiệu. Như vậy, người Thái sẽ bỏ lỡ World Cup dù giải đấu mới trôi qua được vài trận đầu".

Sau khi nhận cảnh báo từ FIFA, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) với tư cách là đơn vị giữ bản quyền World Cup 2022 đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBTC) hỗ trợ mã hóa tín hiệu vệ tinh cho phù hợp với yêu cầu của FIFA.

SAT cho biết: "Để giải quyết vấn đề này, liên đoàn đã yêu cầu đơn vị được cấp phép phát sóng trực tiếp các trận đấu của Thái Lan phải chỉnh sửa tín hiệu mã hóa gửi qua vệ tinh đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của FIFA càng sớm càng tốt".

worldcup

 

Hiện các cơ quan chức năng Thái Lan đang tất bật vào cuộc, yêu cầu hợp tác của nhiều nhà cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình.

Động thái từ FIFA thực sự lại khiến Thái Lan chịu áp lực sau một thời gian quốc gia này phải dai dẳng đàm phán với FIFA. Từ chỗ 42 triệu USD, họ đã hạ xuống đáng kể phí bản quyền. Nhưng khi ấy, người dân Thái Lan phải chờ đợi tới ngày chót mới được xem World Cup 2022. Tiếc rằng chưa hết lượt đầu vòng bảng, rất có thể bữa tiệc của họ sẽ chấm dứt.

Tại Việt Nam, mỗi mùa World Cup đến lại kéo theo tình trạng vi phạm bản quyền rất phức tạp với nhiều cách thức tinh vi. Đây là thách thức rất lớn đối với các đơn vị sở hữu bản quyền và cơ quan chức năng tại Việt Nam. Trước thời đại công nghệ số bùng nổ, nước ta cũng đang rất nỗ lực để làm tốt công tác bảo vệ bản quyền, bảo vệ quyền lợi của người dùng cũng như hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Trước sức nóng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, bên cạnh việc sản xuất, phát sóng các chương trình hấp dẫn phục vụ khán giả, Đài Truyền hình việt Nam cũng đã lên phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo chống vi phạm bản quyền trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Theo khảo sát vi phạm bản quyền của Liên minh chống vi phạm bản quyền (CAP) châu Á, tỉ lệ sử dụng các nền tảng vi phạm bản quyền ở Việt Nam chiếm tới 61%.

Với người dùng, để được hưởng lợi trước mắt là xem "chùa", họ sẽ phải đối mặt với các quảng cáo dày đặc, đa số là quảng cáo cờ bạc, thậm chí cả sex. Đây cũng chính là đầu mối dụ dỗ, dẫn dắt nhiều người dùng tham gia các đường dây cá độ bóng đá, cờ bạc qua mạng, thậm chí tham gia các đường dây lừa đảo. 

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 56 phút trước
Đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng vừa kiểm tra đột xuất 4 hộ kinh doanh phụ tùng xe máy trên địa bàn quận Liên Chiểu, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda và Yamaha.
Tài sản trí tuệ 59 phút trước
Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa tạm giữ lượng lớn kim loại vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá gần 500 triệu.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
Phòng khám chuyên khoa da liễu có biển hiệu mang tên "An Nhi" của bà Lê Thị Huyền hoạt động trái phép trên đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM đã 3 lần đổi tên để đối phó cơ quan chức năng.
Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám nơi cất giấu đồ vật tại Kho A10 và kho B09, đường Bắc Nam, khu 1, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, qua đó, phát hiện hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu.
Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục QLTT Thanh Hóa mới đây đã xử phạt 16.5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn có hành vi buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.