SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Tết Nguyên đán: Hát 'chui' karaoke có thể bị phạt từ 1-3 triệu đồng

13:55, 29/01/2022
(SHTT) - Hát karaoke là thú vui của rất nhiều người, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nếu chưa được phép mở cửa mà quán karaoke vẫn cố tình đón khách vào hát "chui" thì cả chủ quán và khách đều rất dễ bị phạt.
tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Chia sẻ với báo chí, Luật sư Nguyễn Thị Hồng Vân - Công ty Luật TNHH NTB LEGAL cho biết, hiện trong nước đã chuyển sang trạng thái bình thường mới theo hướng dẫn của Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Theo đó, các tỉnh được phân loại theo mức độ dịch: Xanh, vàng, cam, đỏ.

Như vậy, không phải tỉnh, thành nào cũng cho phép quán karaoke được mở cửa trở lại. Do đó, nếu địa phương, UBND nơi đặt phòng hát karaoke chưa cho phép mở cửa hoạt động mà người nào cố tình đến hát tại quán karaoke thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

Phạt hành chính người đi hát từ 1 - 3 triệu đồng vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân của người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chủ quán hát karaoke bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng khi không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh nơi công cộng.

Chịu trách nhiệm hình sự nếu việc đi hát hoặc mở quán karaoke trong khi bị cấm mở và làm lây lan dịch bệnh đến mức độ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định, có thể bị phạt tù từ 1 - 5 năm; nếu làm chết người thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm; nếu chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 10 - 12 năm...

Cũng theo vị luật sư, ngoài việc đến quán hát thì nhiều người lựa chọn hát tại nhà, nhất là trong tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương chưa cho phép quán karaoke mở cửa.

Tuy nhiên, khi hát tại nhà, khu dân cư thì người hát karaoke không được gây tiếng động lớn, ồn ào, huyên náo trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Bởi nếu vi phạm, người này có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Quang Duy

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.