SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 tháng trước
(SHTT) - Tàu vũ trụ Starship đã bị phá hủy trong quá trình quay trở lại Trái đất sau khi gần hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ ba.
Tin tức 1 tháng trước
(SHTT) - Công ty Space One đã không thể trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Nhật Bản đưa vệ tinh vào quỹ đạo khi tên lửa Kairos sử dụng nhiên liệu rắn phát nổ chỉ vài giây sau khi được phóng.
Khoa học Công nghệ 1 tháng trước
(SHTT) - Trung Quốc dự kiến phóng hai tên lửa cỡ lớn vào năm 2025 và 2026, với kế hoạch đầy tham vọng đưa con người lên mặt trăng trong tương lai. Đáng chú ý, các tên lửa này đều có thể tái sử dụng và giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho các phi vụ phóng tàu bay vào không gian.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Công ty tên lửa của Jeff Bezos, Blue Origin, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ 10 vào ngày 23/1. Sự kiện này cho thấy công ty đang tiến gần hơn tới dịch vụ du lịch không gian.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) – Ngày 8/10, SpaceX vừa phóng thành công tên lửa tái chế Falcon 9 từ bang California, Mỹ. Đây là lần phóng tên lửa thứ 62 của SpaceX, cũng là lần hạ cánh thứ 12 của Falcon 9.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Nguyên nhân tên lửa này không bị bắn hạ là do nó không đe dọa Bắc Mỹ và Nhật Bản.
Khoa học Công nghệ 7 năm trước
Công ty vũ trụ SpaceX do Elon Musk đứng đầu đã thực hiện thành công một chuyến bay lịch sử, qua đó phóng lại tên lửa mang tên Falcon 9 đã qua sử dụng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một tên lửa vũ trụ được tái sử dụng và phóng trở lại vào không gian.