SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn. Kết quả, tổ công tác đã phát hiện 1 tấn vải may mặc các loại không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã tiến hành tạm giữ 3.340 lon bia, can bia, chai bia các loại do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và tạm giữ một xe container đang vận chuyển 35 tấn đường cát nghi nhập lậu từ nước ngoài. Đây ghi nhận là vụ vận chuyển số lượng đường cát nghi nhập lậu lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang mới đây đã phát hiện một cơ sở trên địa bàn đang có hành vi kinh doanh 1.200 hộp sữa tươi nhập khẩu không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo pháp luật. Hiện toàn bộ sản phẩm vi phạm đang được tạm giữ để xử lý theo quy định.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Nhiều sản phẩm như bánh kẹo, sữa, ngũ cốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm dành cho mẹ và bé... đang được bày bán tại Cửa hàng Nhật nội địa Konni 39 (Nguyễn Trãi Store) nhưng không hề có tem nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Tại cửa hàng Tí Đô Store – Beauty & Health hiện bày bán khá nhiều mỹ phẩm từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên rất nhiều trong số đó không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ khiến người tiêu dùng đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng sản phẩm.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Tại các cơ sở Lamason 10K hiện bày bán khá nhiều mỹ phẩm không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, cách sử dụng, thành phần của sản phẩm. Điều này dấy lên lo ngại, liệu chất lượng của những sản phẩm này có đảm bảo?
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo phản ánh của bạn đọc, một số mặt hàng mỹ phẩm được bày bán tại cửa hàng Mị Đẹp Authentic được giới thiệu là hàng xách tay nhưng trên bao bì, vỏ sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ về nguồn gốc, xuất xứ.
Là chuỗi cửa hàng kinh doanh về dịch vụ ăn uống nhưng những thông tin cần thiết bằng tiếng Việt (tem nhãn phụ) về sản phẩm bị Circle K “bỏ quên” khiến người tiêu dùng nghi ngờ, lo lắng.
Sở hữu trí tuệ 6 năm trước
Câu hỏi: Bên công ty mình muốn hỏi về ngôn ngữ trên tem nhãn phụ cho sản phẩm nhập khẩu. Mình có thể để tên sản phẩm bằng tiếng anh và các thông tin khác bằng tiếng Việt được không?