SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

TECHFEST 2021: Khởi động cuộc thi giải pháp thương mại hóa sáng chế

07:34, 28/09/2021
(SHTT) - Cuộc thi giải pháp thương mại hóa sáng chế nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021 nhằm chia sẻ kinh nghiệm của những nhà sáng chế.

Mới đây, Hội sáng chế Việt Nam và Ban Tổ chức TECHFEST 2001, đã ra mắt Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Làng Sáng chế), trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021. Đây là một trong những làng công nghệ mới ở TECHFEST năm nay.

Phát biểu chào mừng lễ ra mắt Làng Sáng chế, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN đánh giá cao việc thành lập Làng Sáng chế, bởi đây là lần đầu tiên các nhà sáng chế đến với các bạn trẻ, startup để truyền lửa, truyền kinh nghiệm của mình.

Theo ông Quất, hiện Việt Nam đã làm mạnh mẽ việc nghiên cứu, cấp văn bằng sáng chế, nhưng làm sao các sáng chế đó lan tỏa trong cộng đồng và trở thành những sản phẩm, dịch vụ thương mại hóa được thì cần phải tích cực hơn nữa. “Môi trường TECHFEST sẽ giúp các nhà sáng chế kết nối đầu tư, phát triển thị trường, bên cạnh việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”, ông Quất nói và cho rằng, lần đầu tiên tham gia TECHFEST và mới thành lập, nhưng Làng Sáng chế đã kêu gọi được rất nhiều người có kinh nghiệm, tâm huyết, trí tuệ. Cùng với các hoạt động của mình, Làng Sáng chế sẽ truyền cảm hứng, tạo nên uy tín và tác động lớn đến cộng đồng tại TECHFEST 2021.

techfest1

TECHFEST 2021: Khởi động cuộc thi giải pháp thương mại hóa sáng chế 

Và hoạt động nổi bật và được kỳ vọng nhất của Làng sáng chế là tổ chức Cuộc thi Giải pháp thương mại hóa sáng chế.

Đây là cuộc thi tìm kiếm lựa chọn các giải pháp thương mại hóa sáng chế nhằm chia sẻ và lan tỏa kinh nghiệm triển khai áp dụng thực tiễn các sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp bằng bởi Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo đó, mọi công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, là chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, tạo ra các giải pháp thương mại hóa sáng chế - bao gồm cả giải pháp thành công hoặc chưa thành công, dựa trên các bằng sáng chế đã được cấp độc quyền bởi Cục Sở hữu trí tuệ, thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đời sống KT-XH - đều có quyền đăng ký tham dự Cuộc thi.

Cuộc thi bắt đầu từ tháng 9 đến 29/10/2021. Tại Vòng Chung khảo, 10 tác giả có các giải pháp xuất sắc nhất được chọn ra từ vòng sơ khảo, sẽ trình bày nội dung giải pháp của mình trước Hội đồng giám khảo (gồm các chuyên gia trong nước, quốc tế). 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba và 7 Giải Khuyến khích sẽ được trao tại Lễ trao giải Cuộc thi, dự kiến diễn ra cùng ngày với lễ bế mạc TechFest 2021.

Tại buổi lễ công bố, ông Phùng Minh Hải (Trưởng phòng Chính sách và Tư vấn thương mại hóa sáng chế, Viện SCCN) - Trưởng Ban Cuộc thi và Vinh danh - đã chia sẻ về thể lệ, đối tượng và thời gian tổ chức Cuộc thi và Vinh danh.

Ông Hải cho biết do cuộc thi lần đầu được tổ chức, do vậy có một số khái niệm cần được thống nhất đó là:

Thương mại hóa sáng chế được hiểu như sau: Chủ sở hữu có thể tự khai thác sáng chế bằng cách áp dụng sáng chế vào quá trình sản xuất kinh doanh của mình hoặc Chủ sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu cho đối tượng khác hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Các giải pháp thương mại hóa sáng chế là các phương án, cách thức nhằm áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và có khả năng sinh lợi nhuận. Các bằng sáng chế/giải pháp hữu ích được nêu trên phải được cấp bằng hoặc có thông báo cấp văn bằng bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Các giải pháp dự thi sẽ được Ban giám khảo chấm theo ba tiêu chí: tính sáng tạo của giải pháp, tính khả thi của giải pháp và hiệu quả của giải pháp khi áp dụng thực tế.

Hương Mi

Tin khác

Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.