Tây Ninh xử lý hơn 2.500 vụ gian lận thương mại, liên tiếp bóc gỡ các đường dây sản xuất hàng giả
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm đến hết tháng 5/2026, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã kiểm tra 2.616 vụ việc. Qua công tác kiểm tra, phát hiện 2.501 vụ vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa và sở hữu công nghiệp.
Trong số này, 2.453 vụ được xử lý bằng biện pháp hành chính, với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước khoảng 174,4 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 vụ án, liên quan đến 78 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết tình trạng buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới trong thời gian qua có xu hướng giảm so với những năm trước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Một trong những vụ việc đáng chú ý được phát hiện trong tháng 5 là đường dây sản xuất dầu gió giả mang nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng.
Qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an xã Phước Lý tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Phước Lý. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hoạt động sang chiết và đóng gói dầu gió giả với quy mô lớn.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.176 chai dầu gió thành phẩm cùng nhiều loại hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì và thiết bị phục vụ việc sản xuất. Tiếp tục mở rộng điều tra tại các địa điểm tiêu thụ ở TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ thêm 26.335 chai dầu gió giả.
Liên quan vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam Châu Kế Cường (39 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (36 tuổi), cùng cư trú tại TP.HCM, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Một trong những vụ việc nổi bật được phát hiện trong tháng 5 là đường dây sản xuất dầu gió giả nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài. Ảnh: Công an Tây Ninh
Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng đã triệt phá một đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn hoạt động tại khu vực xã Đức Hòa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp do Nguyễn Hữu Thế (39 tuổi, ngụ TP.HCM) điều hành đã tổ chức sản xuất phân bón giả mang nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Các sản phẩm sau đó được quảng bá và phân phối thông qua các nền tảng mạng xã hội, tiêu thụ tại nhiều địa phương khu vực phía Nam.
Ngày 12/5, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an đã đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, tập kết và phân phối phân bón giả. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 64 tấn phân bón giả, trị giá ước tính hơn 4,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thế cùng Đỗ Hồng Phát (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Quốc Huy (32 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để phục vụ công tác điều tra.
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, bên cạnh các mặt hàng nhập lậu truyền thống như thuốc lá, pháo nổ và ma túy, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng đang nổi lên như một thách thức lớn đối với công tác quản lý thị trường. Nhiều đối tượng lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử, mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến để mở rộng phạm vi tiêu thụ hàng vi phạm.
Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào những nhóm hàng có nguy cơ cao như vật tư nông nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
TIN LIÊN QUAN
-
Quảng Ninh: Phát hiện gần nửa tấn tràng lợn đông lạnh nhập lậu
-
Thanh Hóa: Kịp thời ngăn chặn gần 2 tấn xương động vật lên bàn ăn
-
Thanh Hóa: Gần 6.000 chai dầu gội, dầu xả Herba Luxe sai công thức bị tiêu hủy
-
Quảng Ngãi: Nhiều sản phẩm thời trang, phụ kiện 'mập mờ' nguồn gốc, nghi vấn giả mạo thương hiệu vẫn bày bán công khai