SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 25/03/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Revel, công ty nổi tiếng với hệ thống cho thuê xe điện, sẽ tung ra dịch vụ taxi chạy bằng điện ở Manhattan, New York vào tháng tới. Tuy nhiên, công ty còn gặp một số khó khăn trong việc triển khai hoạt động dự án.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, ngày 21/8/2018, tại Hà Nội, Hội thảo về Nghị định sửa đổi Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô, các Hiệp hội taxi kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quản lý taxi công nghệ, Grab như taxi truyền thống.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Sau khi Uber chính thức “biến mất”, taxi truyền thống tung chiêu quyết đấu với Grab.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Do áp lực lớn từ thị trường, bốn hãng taxi đã phải giải thể hoặc sáp nhập. Số lượng taxi truyền thống hiện chỉ còn khoảng hơn 8.900 xe, giảm hơn 3.000 chiếc so với năm 2010.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Sở GTVT TP Hà Nội đề nghị Bộ GTVT ban hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với loại hình vận tải này tương tự điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng taxi để tạo sự bình đẳng giữa các loại hình vận tải.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Về biện pháp quản lý, đối với sở GTVT “rà soát tuyến đường, phố có biển báo cấm xe taxi thì đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép bổ sung biển báo phụ cấm cả xe hợp đồng nhằm đảm bảo công bằng giữa các loại kinh doanh”.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Bộ Công Thương cho rằng cần sửa đổi khung pháp lý để xác định các doanh nghiệp như Uber, Grab là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Hiệp hội này cho rằng, với 44.000 xe hoạt động như taxi tại Hà Nội và 36.000 chiếc tại TP.HCM, tổng lượng xe taxi và xe hoạt động như taxi dưới hình thức xe hợp đồng điện tử đã vượt xa so với quy hoạch.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Uber, Grab tăng giá cước, người tiêu dùng liệu có còn tin dùng dịch vụ taxi công nghệ này?. Câu hỏi này được nhiều người thắc mắc trong thời gian gần đây.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Một số doanh nghiệp kinh doanh taxi truyền thống đề nghị được áp dụng cách tính doanh thu tính thuế như đã hướng dẫn đối với Uber, Grab hoặc cho taxi truyền thống nộp thuế GTGT với thuế suất 5% thay vì 10% như hiện nay...
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Theo đó, với khoảng 30.000 xe tại Hà Nội và TP.HCM, các hãng taxi truyền thống phải nộp thuế trung bình 2.000 tỷ đồng hàng năm. Trong khi, ngành thuế chỉ thu được khoảng 20 tỷ mỗi năm từ 31.000 xe hợp đồng đang hoạt động như taxi, phần lớn tham gia loại hình ứng dụng Uber, Grab.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Vinasun cho rằng các đối thủ cạnh tranh bằng nhiều chiêu thức không lành mạnh khiến doanh nghiệp này đứng trước bờ vực phá sản.