SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo những bức ảnh do Viện Nghiên cứu Công nghệ tiên tiến tại Đại học Trùng Khánh công bố, một mầm cây bông trong thùng chứa được tàu vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc mang lên vùng tối Mặt Trăng vào đầu tháng 1/2019 đã nhú lên.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Với việc phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 4, Trung Quốc trở thành đất nước đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đặt chân lên vùng tối Mặt Trăng. Nếu kế hoạch theo đúng lộ trình, Hằng Nga 4 sẽ hạ cánh bề mặt vùng tối Mặt Trăng vào tháng 1/2019.