SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Tập trung truy quét, ngăn chặn tình trạng pháo lậu dịp cuối năm

12:55, 13/12/2022
(SHTT) - Những tháng cuối năm, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ (mặt hàng cấm) càng có những diễn biến phức tạp dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn.

Thường Tín triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ 7 tấn pháo

Qua thông tin tố giác tội phạm từ người dân địa phương về việc tại dãy phòng trọ gần khu vực kho K74 thuộc địa phận thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, có biểu hiện đối tượng nghi vấn cất giấu, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), ngay lập tức, Công an huyện Thường Tín vào cuộc điều tra và xác định manh mối nghi ngờ tập trung vào khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Ngày 14/10, Công an huyện Thường Tín tiến hành khám xét khẩn cấp nhà trọ ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, phát hiện có 406 thùng car-ton, mỗi thùng chứa 12 hộp và bên trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ. Tổng trọng lượng số pháo là 6.869,52kg.

phao lua

 

Qua quá trình mở rộng điều tra, ngày 9/12, Ban chuyên án đã xác minh, xác định được đối tượng trong chuyên án và vận động ra đầu thú. Đó là Nguyễn Mạnh Phái, sinh năm 1998, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Thư Phú, huyện Thường Tín.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Phái khai nhận vào năm 2020, qua mạng xã hội Wechat, Phái quen một đối tượng ở khu vực biên giới phía Bắc, Phái rủ tên này về Thường Tín chơi. Đến tháng 9/2022, đối tượng nhờ Phái chuẩn bị kho để chứa một số lượng lớn pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, dự định đến cuối năm sẽ vận chuyển vào khu vực phía Nam tiêu thụ. Nếu Phái đồng ý thì sẽ trả công thuê nơi tập kết 10 triệu đồng/tháng.

Cơ quan Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ số lượng lớn pháo nổ

Sáng 25/11/2022, tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, lực lượng liên ngành Ban chỉ đạo 389; Công an; Hải quan; Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 2001, trú ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) cùng 570,5kg pháo nổ tại ngôi nhà gỗ bỏ hoang thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh. 

Tiếp đó vào khoảng 20h30 ngày 25/11, trong khi tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện Võ Thanh Tân (SN 1990, trú xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập) điều khiển xe máy vận chuyển 90kg pháo nổ trong đường lô cao su thuộc thôn 6, xã Đa Kia. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Bù Gia Mập điều tra theo thẩm quyền.

binh phuoc

 

Khoảng 23h30 ngày 2/12/2022, các lực lượng gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, Tổ chống buôn lậu 389, Đội kiểm soát Hải quan, Công an huyện Lộc Ninh phát hiện xe ôtô 7 chỗ BKS: 52U-5527 có nhiều nghi vấn, chạy với tốc độ cao hướng từ thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp về huyện Lộc Ninh nên đã tổ chức truy đuổi; đồng thời thông báo cho Công an thị xã Bình Long, Công an huyện Hớn Quản, Công an thị xã Chơn Thành, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp truy bắt đối tượng. Bị truy đuổi, xe ôtô 52U-5527 đã chạy vào khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, sau đó lao xe xuống mương nước bên đường, người trên xe ôtô đã nhanh chóng tẩu thoát. Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trên xe có 346 hộp pháo, tổng trọng lượng 584kg. Tang vật được bàn giao cho Công an thị xã Chơn Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phát hiện 2 đối tượng vận chuyển thuê 850 kg pháo lậu sang biên giới

Ngày 5/12, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Đội phòng, chống buôn lậu Đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Đội Đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An làm nhiệu vụ tuần tra tại khu vực ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Khi cách đường biên giới khoảng 100m về phía tỉnh Đồng Tháp, Đoàn công tác phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới với số lượng lớn.

phao lau1

 

Tại hiện trường, đoàn công tác đã thu giữ 24 túi nilon màu trong suốt, bên trong là các bao tải màu đỏ chứa các hộp pháo hình chữ nhật. Tổng trọng lượng ước tính khoảng 850kg.Qua điều tra, tổ công tác đã xác minh đối tượng vận chuyển pháo là Hồ Văn Thiện (SN 1979, quê Đồng Tháp, hiện đang trú tại ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Làm việc với cơ quan công an, Thiện khai nhận được người tên Thắng rủ đi vận chuyển thuê số tang vật trên cho chủ lô hàng ở Tân Hưng với tiền công 200.000/bao.

Triệu tập Thắng lên làm việc, đối tượng khai không biết các bao tải hàng trên chứa pháo. Số hàng này được Thắng và một người khác (trú ấp Láng Biển, xã Hưng Điền) vận chuyển thuê từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 500.000 đồng. Khi tập kết hàng tại khu vực biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40kg đến dưới 120kg sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm với hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên.

Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120kg trở lên sẽ bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm; phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên.

Đặc biệt, các hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ gây ra thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Minh Vân

Tin khác

Pháp luật 18 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 5 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.