SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Tăng thuế VAT lên 12%: Trăm thứ tăng theo, người nghèo khốn đốn

06:30, 24/08/2017
(SHTT) - Mới đây, Bộ Tài Chính đã đề xuất tăng thuế VAT lên 12% kể từ năm 2019, điều này được cho là tác động trực tiếp đối với những người có mức thu nhập thấp.

Tăng thuế VAT lên 12% từ năm 2019

Mới đây, Bộ Tài Chính đã đề xuất tăng thuế VAT lên 12% kể từ năm 2019, lý do được đưa ra là mức VAT hiện tại 10% là tương đối thấp, không phù hợp với thông lệ quốc tế, khó đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Ngay sau khi phương án tăng thuế VAT được đưa ra đã lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân, doanh nghiệp...

Chia sẻ về việc tăng thuế VAT với PV, anh Hoàng Tuấn Anh, chuyên gia kinh tế độc lập cho biết, thuế VAT chính là một hình thức gián thu, có nghĩa là doanh nghiệp đóng hộ người tiêu dùng. Tăng thuế VAT đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải ghánh chịu khi mua bán bất cứ sản phẩm gì dù là trong nước hay nhập khẩu.

Anh Tuấn Anh cũng chia sẻ thêm, lập luận tăng thuế VAT vì Việt Nam có thuế thấp hơn nhiều nước trên thuế giới là chưa thuyết phục. Bởi sắc thuế của mỗi nước phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của từng nước. Chính vì vậy, không thể căn cứ vào đó để quyết định chính sách được.

tang thue vat len 12%

Tăng thuế VAT lên 12%: Trăm thứ tăng theo, người nghèo khốn đốn 

Tăng thuế VAT lên 12%: Người dân và doanh nghiệp "thiệt đơn thiệt kép".

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ một công ty kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội cho biết, ông không đồng tình với đề xuất tăng thuế VAT của Bộ Tài Chính.

Theo ông Hùng, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất giảm thuế VAT từ mức 10% xuống chỉ còn một nửa mà không được, nay Bộ Tài Chính lại muốn tăng lên 12%. Thuế VAT tăng lên, doanh nghiệp lại đẩy thuế vào giá thành sản phẩm, giá sản phẩm tăng có nghĩa là mức tiêu thụ giảm xuống. Mặc dù doanh nghiệp gián thu thuế. Nhưng thực chất điều này tác động trực tiếp đến doanh nghiệp.

"Thuế VAT tăng lên, tưởng là người tiêu dùng phải chịu nhưng lại không phải thế. Doanh nghiệp là người chịu thiệt phần lớn. Bây giờ nếu giá bán tăng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo đó cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Doanh nghiệp chỉ còn cách giảm bớt lợi nhuận hoặc giảm giá nhập nguyên liệu, để bù đắp vào chi phí". ông Hùng nói.

Trong khi đó, chia sẻ với PV Dân Trí, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ cho biết, chắc chắn việc điều chỉnh thuế sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp (DN) và người dân, chứ sao không ảnh hưởng đến DN được. Trong trường hợp thuế VAT tăng lên, giá hàng hóa đắt lên, người tiêu dùng sẽ mua ít đi, thì thiệt hại lớn nhất vẫn là DN. Trong khi đó, hàng xuất khẩu được miễn thuế sẽ có lợi về giá, cuộc cạnh tranh về giá sẽ cực kỳ khốc liệt đối với DN Việt.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, đề xuất tăng thế VAT lên 12% không chỉ tác động đến doanh nghiệp mà còn tác động lớn đến người có thu nhập thấp. Bởi họ phải dùng phần lớn thu nhập của mình chi tiêu cho tiền thực phẩm, giáo dục, y tế, lãi ngân hàng...

Khi tăng thuế VAT, giá cả các mặt hàng tăng lên, người tiêu dùng phải gánh chịu

Trước đề xuất tăng thuế VAT, chị Khánh Ngọc ở trọ tại Tô Ngọc Vân, Hà Nội cho biết, mới nghe nói về việc thuế tăng là bao nhiêu khoản chi trong nhà đã phải cân đối lại. Bây giờ ở trọ, chủ nhà người ta cũng dọa tăng điện nước, rồi sau này tiền xăng xe, tiền chi tiêu.... Người lao động đúng là trăm bề khổ.

"Bây giờ tiền phòng trọ nhà tôi là 1.700.000 đồng, cộng thêm 10% thuế VAT là 1.870.000 đồng. Nếu áp dụng tăng thuế lên 12% như đề xuất của Bộ Tài chính thì phải đóng 1.904.000 đồng, người lao động kiếm từng đồng, trăm khoản tăng thế này thì chắc phải bỏ về quê làm ruộng".

Khánh Ngọc

 

Tin khác

Kinh tế 1 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.