SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Những ngày qua, việc tăng giá xăng dầu đang khiến nhiều DN đứng ngồi không yên, bởi giá xăng dầu ở mức cao sẽ kéo theo sự tăng giá của nhiều loại dịch vụ, giá nguyên liệu đầu vào. Để giảm giá xăng dầu, nhiều ý kiến chuyên gia và Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế để bình ổn giá.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Nước giải khát là ngành có tốc độ tăng trưởng cao ở Việt Nam, đóng góp cho ngân sách Nhà nước rất lớn. Do vậy, với đề nghị bổ sung nước ngọt vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất 10% từ năm 2019 sẽ ảnh hưởng tới sản xuất, sức cạnh tranh nội tại của doanh nghiệp.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Bộ Tài chính đề xuất nên giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc, quy định khoảng cách rộng ở các bậc thấp. Điều chỉnh thu nhập tính thuế ở tầng bậc theo số làm tròn chẵn.