Tăng mức xử phạt với hành vi giả mạo trên mạng xã hội
Với sự phổ biến của Internet và sự phát triển bùng nổ của mạnh xã hội, lợi dụng những sự kiện mang tính thời sự, giải trí, tin nóng được cư dân mạng chú ý, nhiều tài khoản Facebook, TikTok, X (Twitter), YouTube,... phao tin giả nhằm những mục đích tiêu cực. Trong khi đó, rất nhiều cá nhân chưa kiểm chứng đã vội vàng tin là thật dẫn đến những hệ lụy khó lường.
Trước tiên là thu hút lượt view, like, share để củng cố lượt theo dõi đồ sộ tài khoản cá nhân. Sau đó, nhằm mục đích bán hàng online, bán kênh, gây sự chú ý để thể hiện bản thân,... Nguy hiểm hơn, nhiều tài khoản suốt ngày đưa tin giả nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Họ không từ mọi thủ đoạn để bôi nhọ danh dự các lãnh đạo Trung ương, địa phương, bôi bác các di tích cách mạng, nói xấu nhân vật anh hùng, gây chia rẽ đồng bào, dân tộc,...
Gần đây, trên các trang MXH thường xuất hiện những tin giả liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia mà gốc rễ từ những thành phần xuyên tạc, chống phá. Những phần tử chống phá đưa thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn tin tức khiến người dân hoang mang, hiểu sai về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà Nước ta. Có nhiều người còn vô tình chia sẻ những tin giả khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp hơn.
Vì vậy, để tin giả bị triệt tiêu thì mỗi công dân Việt Nam (và ngay cả thế giới) cần tỉnh táo khi xem tin tức trên MXH. Chỉ nên xem những trang đáng tin cậy hoặc những kênh, fanpage của cơ quan báo chí chính thống, đoàn thể, Nhà nước trên TikTok, Facebook, YouTube,... Tuyệt đối không vào những trang chống phá, xuyên tạc mà nên tẩy chay, report (báo cáo nội dung xấu).
Hiện, các quy định về xử phạt hành vi chia sẻ tin giả trên mạng xã hội đã được hoàn thiện nhằm siết chặt tình trạng phát tán thông tin sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội. Từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để giả mạo tài khoản, fanpage, hội nhóm nhằm phát tán thông tin giả, sai sự thật hoặc lừa đảo người dùng tiếp tục được siết chặt với mức phạt tăng cao hơn trước.
Cụ thể, theo quy định mới tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
So với quy định cũ tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo hoặc sai sự thật trước đây chỉ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Như vậy, mức phạt tối đa đã tăng thêm 10 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2026.
Không chỉ người trực tiếp đăng tải nội dung vi phạm, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng bị siết trách nhiệm quản lý nội dung. Cụ thể, theo điểm a khoản 3 Điều 94 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, hành vi lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.
Ngoài tiền phạt, theo khoản 4 và khoản 5 Điều 94 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng thêm các biện pháp xử lý như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội; đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội từ 1 đến 3 tháng; buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm, gỡ bỏ đường dẫn vi phạm hoặc thu hồi tên miền, ứng dụng vi phạm.
Bên cạnh đó, quy định mới còn mở rộng phạm vi xử lý đối với nhiều hành vi như chia sẻ đường dẫn tới nội dung bị cấm, sử dụng thông tin cá nhân người khác trái phép, cung cấp đường dẫn tới website hoặc ứng dụng vi phạm pháp luật.
TH