SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin tức 7 tháng trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí các trường đại học và địa phương cả nước. Theo đó, Bộ đề xuất tăng học phí đại học, giữ nguyên học phí phổ thông.
Tin tức 1 năm trước
Hà Nội, TP.HCM là các thành phố dự kiến tăng học phí mầm non, phổ thông trong năm học tới. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng bởi đây là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ GD cho hay, căn cứ vào tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ đã nhiều lần có công văn gửi các Bộ ngành, địa phương đề nghị giữ ổn định mức học phí.
Tin tức 1 năm trước
Chỉ trong vòng vài tháng, Trường Đại học Thủ Dầu Một hai lần điều chỉnh tăng học phí khiến nhiều sinh viên không khỏi bất ngờ và bức xúc.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Không tìm được tiếng nói chung với Ban lãnh đạo trường Hà Nội Academy (HA), 480 phụ huynh đã làm đơn kiến nghị các Sở ban ngành TP Hà Nội yêu cầu thanh kiểm tra về vấn đề tài chính và hoạt động...
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Vẫn chưa “hoàn hồn” sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì phụ huynh trường Hà Nội Academy bất ngờ phát hiện bị tăng học phí một cách âm thầm.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có tờ trình báo cáo lãnh đạo thành phố về lộ trình tăng học phí với học sinh phổ thông.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Dự kiến học phí dự kiến đối với học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) sẽ tăng 45.000 đồng so với năm học trước.