SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Tân Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Đại tá Trần Ngọc Hà là ai?

07:19, 16/06/2018
(SHTT) - Đại tá Trần Ngọc Hà là một trong hai điển hình tiên tiến xuất sắc của lực lượng cảnh sát thủ đô năm 2012. Người tiền nhiệm của đại tá Hà là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến vừa nghỉ hưu theo chế độ.
thumb-660-3f1188eb-b65f-400c-a-7764-3323-1529047735

Đại tá Trần Ngọc Hà (giữa) nhận quyết định của lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an. Ảnh: CAND 

Ngày 15/6, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hà, Phó Cục trưởng - Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương giữ chức vụ Cục trưởng C45.

Đại tá Trần Ngọc Hà, SN 1968, quê quán xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; từng là Đội trưởng Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội.Đại tá Trần ngọc Hà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, sau đó chuyển sang làm Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Ông Hà là một trong hai điển hình tiên tiến xuất sắc của lực lượng cảnh sát thủ đô năm 2012. Người tiền nhiệm của đại tá Hà là thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, ông Vệ chúc mừng Đại tá Trần Ngọc Hà được tín nhiệm giao nhiệm vụ Cục trưởng C45. Ông Vệ yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Ngọc Hà cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Bộ Công an giao phó.

Cục trưởng C45 hứa sẽ hết mình cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ C45 ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh trật tự, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Minh Vy (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.