SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Tài xế xuống đường diễu hành 'tố' Fastgo lừa mua xe đến vỡ nợ

16:41, 13/11/2019
Sáng nay 13/11 tại Hà Nội, nhiều tài xế đối tác của FastGo đã căng băng rôn tố ứng dụng gọi xe này \"lừa\" họ mua xe Vinfast Fadil dẫn tới nguy cơ vỡ nợ. Liên quan đến sự việc này, Fastgo cho rằng tài xế không giữ đúng cam kết.

Hôm nay, một số xe của tài xế công nghệ Fastgo có dán băng rôn ghi dòng chữ "Fastgo lừa đảo mua xe Fadil làm cho tài xế vỡ nợ" xuống đường và tập trung tại một quán cà phê tại Hà Nội đã gây sự chú ý của nhiều người. Những xe này dán băng rôn ở kính sau, liên tục di chuyển và đỗ xe quanh tòa nhà số 18 đường Tam Trinh.

Được biết, từ giữa tháng 8/2019, FastGo đã kí thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng VinFast với nội dung bước đầu đưa 1.500 xe Fadil vào sử dụng cho dịch vụ gọi xe công nghệ.

Giá mua ưu đãi cho tài xế đối tác không được công khai. Trong khi nếu thuê, mức phí thuê xe từ FastGo sẽ khoảng 9 triệu đồng/tháng, giấy tờ xe đứng tên VinFast. FastGo khi đó cam kết doanh thu cho tài xế khi đáp ứng đủ các yêu cầu ở mức 25 triệu/tháng, nếu không đạt sẽ hỗ trợ. Xe thuê dự kiến khấu hao trong khoảng 4 năm.

Tuy nhiên, sự thật thì ứng dụng gọi xe này không thể cạnh tranh với các đối thủ, dẫn đến thu nhập khi chạy xe không như mong đợi. Chấp nhận bán xe thì chịu lỗ, còn tiếp tục chạy taxi thì không có thu nhập, cánh tài xế cho rằng, họ đang lâm vào cảnh sắp vỡ nợ khi vẫn phải trả góp tiền mua chiếc Fadil.

Về sự việc này, đại diện Fastgo xác nhận có 3 tài xế sử dụng xe Fadil treo băng rôn khẩu hiệu với nội dung kể trên, nhưng phủ nhận những thông tin được đăng tải và cho rằng đây là hành động vu khống.

Đại diện của Fastgo cũng cho hay, trong tháng 10/2019, 3 đối tác lái xe gây ra sự việc nêu trên chưa đáp ứng các điều kiện cam kết, đặc biệt là tỷ lệ hoàn thành chuyến đi rất thấp (nhận cuốc xong lại hủy không đón khách hoặc không đón được khách), lần lượt ở mức 52,3% và 59%. Cao nhất là tài xế đạt 72% tỉ lệ hoàn thành cuốc.

Vào ngày mai (14/11), đại diện các tài xế sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo FastGo.

DA (SHTT)

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.