SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Tài xế taxi và xe ôm chở ca mắc Covid-19 liên hệ ngay với cơ quan y tế

08:40, 26/03/2021
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 2 người liên quan đến ca mắc Covid-19 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế địa phương.

Liên quan đến ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, sau đó đến phố Hồ Chí Minh và được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, đến trưa ngày 26/3, Bộ Y tế đã chính thức công bố mã số bệnh nhân của người này là BN2580. 

   Khu vực liên quan ca mắc được tiến hành phong tỏa. (Ảnh: VNExpress)

Khu vực liên quan ca mắc được tiến hành phong tỏa. (Ảnh: VNExpress)

Theo đó, BN2580 (nữ, địa chỉ tại Trà Ôn, Vĩnh Long) đã bắt taxi từ Rạch Giá, Kiên Giang về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/3. Cùng ngày, nữ bệnh nhân bắt xe ôm đến khách sạn tại huyện Bình Chánh. Cụ thể giờ giấc như sau: 

Vào lúc 13 giờ 30, bệnh nhân từ Rạch Giá bắt taxi không rõ biển số, tài xế mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang giày, chở bệnh nhân đi thành phố Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Linh hướng quận 7 (đoạn gần Trung Sơn). 

Đến 18h cùng ngày, bệnh nhân đi xe ôm từ đường Nguyễn Văn Linh đến khách sạn Quốc Thái, số 90 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đề nghị 2 tài xế chở bệnh nhân 2580 trong khung giờ và địa điểm nêu trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để thực hiện khai báo. Riêng các trường hợp sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh có thể gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận, huyện nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.

   Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho mọi người, (Ảnh: Lao Động)

Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho mọi người, (Ảnh: Lao Động)

Trước tình hình dịch Covid-19 có thêm diễn biến phức tạp, vào sáng ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam ở Hội nghị tập huấn tiêm chủng vaccine Covid-19.

Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, cả nước đã kiểm soát thành công 3 đợt dịch. Gần nhất là đợt dịch tại Hải Dương với số ca nhiễm khá cao, đến nay vẫn có một số ca mắc mang tính rải rác trong quá trình cách ly, truy vết. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh rằng, một vài địa phương hiện chưa thực hiện triệt để công tác phòng, chống dịch bệnh. Ông nói:

"Chúng tôi rất quan ngại có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 ở nước ta, nguy cơ cao và mang tính hiện hữu vì trong bối cảnh hiện nay các nước trong khu vực tình hình dịch còn phức tạp."

   Các chốt chặn được lập để kiểm soát Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên)

Các chốt chặn được lập để kiểm soát Covid-19. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, từ đầu cuộc chiến Covid-19, Việt Nam đã thiết lập 1.600 điểm chốt với 10.000 cán bộ biên phòng cắm chốt kết hợp cùng lực lượng chính quyền địa phương để quản lý việc xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, do nước ta có đường biên giới trải dài, rộng nên việc quản lý xuất nhập cảnh đường biển hết sức khó khăn, đặc biệt là đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép rất phức tạp.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương có thường hợp nhập cảnh trái phép phải yêu cầu cách ly ngay lập tức. Ông nói: "Trường hợp nhập cảnh trái phép vào nếu không phát hiện được, đặc biệt với những người không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, có thể thành nguồn truyền nhiễm trong cộng đồng."

Vì thế, Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cần làm theo các chỉ đạo của Bộ Y tế về việc xét nghiệm, truy vết, cách ly và điều trị...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nhắc nhở các địa phương không quá hoang mang, luống cuống khi đối đầu với dịch bệnh: "Khi dịch xảy ra không bỡ ngỡ, luống cuống. Xử lý càng nhanh, càng hạn chế mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh với cộng đồng."

   Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: VietNamNet)

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh: VietNamNet)

Hiện tại, công tác phòng chống dịch đang được triển khai nhanh chóng tại nhiều địa phương, đặc biệt là những nơi phát hiện ca mắc mới là người nhập cảnh trái phép. Hi vọng người dân sẽ tự nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn nguy cơ Covid-19 lây lan.

NGƯỜI MẮC COVID-19 NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh là hành vi nhập cảnh trái phép. Trong đó, tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định…

Như vậy, mức phạt hành chính cao nhất với người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là 5 triệu đồng. Ngoài ra, trường hợp người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi Việt Nam (theo khoản 9 Điều 17 Nghị định 167).

Bên cạnh đó, theo Điều 347 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào nhập cảnh trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Su Kem - Theo Thể Thao & Văn Hóa 
http://yan.thethaovanhoa.vn/tai-xe-taxi-va-xe-om-cho-ca-mac-covid19-lien-he-ngay-voi-co-quan-y-te-261449.html
Tổng hợp : Yan.vn 

Tin khác

Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Cách làm món trứng hấp đậu phụ, thịt băm ngon quắt tai:
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Miếng dưa giòn đậm đà vị mắm, ngọt ngọt vị đường cùng với vị cay của ớt khiến chúng ta ăn mãi vẫn không chán.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Để có một đĩa miến xào ngon miệng và bắt mắt thì việc tưởng chừng đơn giản lại ít ai biết cách thực hiện được. Với những hướng dẫn cụ thể sau đây, món miến xào của bạn chắc chắn sẽ ngon và lại không bị dính, trông càng thêm hấp dẫn đấy! Tham khảo ngay nhé!
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Nước chấm được ví như linh hồn mang đến vị ngon trọn vẹn cho mỗi món ăn. Dưới đây là 12 công thức pha nước chấm tuyệt ngon dành riêng cho mỗi món ăn mà bà nội trợ nào cũng nên biết.
Tâm sự cuộc sống 4 năm trước
Có ai nghiện mít giống em không, chồng con chả ai ham nên lần nào cũng mua mấy cân về ăn một mình. Mít đang vào mùa vừa giòn ngọt lại rẻ, thế mà chẳng dám ăn nhiều vì sợ nóng các mẹ ạ. Số em toàn mê của độc, nhiều khi thèm cũng chẳng dám mua cũng vì sợ hại sức khỏe, rồi lại nổi mụn, xấu xí, già nua.