SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ 2 nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Lancet, liều vắc xin được tiêm cho những người đã khỏi COVID-19 có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống tái nhiễm, giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do SARS-CoV-2.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Sự xuất hiện của biến chủng mới, các F0 dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn có nguy cơ tái nhiễm SARS-CoV-2, tuy nhiên diễn biến bệnh sẽ không trở nặng.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới tại Anh đã chỉ ra rằng biến chủng Omicron không chỉ có tốc độ lây lan cao gấp 500% mà còn có nguy cơ gây tái nhiễm cao gấp 5,4 lần biến thể Delta.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/4, tuyên bố hiện chưa có bằng chứng cho thấy người đã khỏi COVID-19 sẽ không tái nhiễm dù đã có kháng thể.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học chỉ ra, không phải người cao tuổi, già yếu, chính thanh thiếu niên mới là độ tuổi có tỷ lệ tái nhiễm Covid-19 cao nhất.