Tái hiện lịch sử dân tộc qua Cầu truyền hình 'Hai tay xây dựng một sơn hà'
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức tại 4 điểm cầu gồm: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP.Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, truyền hình trực tiếp lúc 20h00 thứ Tư ngày 28/1 trên kênh VTV1.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng Nhân dân tại các điểm cầu
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại điểm cầu Cao Bằng.
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tái hiện mốc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó sau 30 năm tìm đường cứu nước, đặt nền móng cho đường lối cách mạng Việt Nam: xác lập phương pháp đúng đắn, xây dựng căn cứ, tổ chức lực lượng, huy động sức dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập.
Thông điệp trọng tâm của cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” khẳng định: dân tộc Việt Nam từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, thì hôm nay hoàn toàn có thể vươn xa hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và nội lực của thời đại mới; mỗi cá nhân là một “bàn tay” góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Kết cấu cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.
Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia: cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững.
Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: Mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.
Chương trình cũng kỳ công xây dựng các phóng sự với rất nhiều tư liệu lịch quý hiếm, ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu lịch sử… góp phần làm nổi bật hơn con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều kỷ vật như hai tấm áo lụa mà nhân dân gửi tặng Bác Hồ sau đó Bác trao lại cho hai cụ già tuổi cao nhưng vẫn hăng say đánh giặc; chiếc xe Gát 69 mà Bác đã chọn đi trong lần về thăm Nghệ An năm 1961 để được nhìn đồng bào gần hơn… gợi lên bao xúc động cho người xem về một vị lãnh tụ hết sức giản dị, gần dân, yêu dân.
Phút giây lắng đọng nhất có lẽ là khi tất cả các đại biểu ở 4 điểm cầu cùng đứng lên đặt tay mình lên trái tim để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cùng nguyện tiếp nối con đường Người đã chọn, gìn giữ lý tưởng Người đã trao và nuôi dưỡng khát vọng mà Người gửi lại cho cả dân tộc Việt Nam.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt 3 ấn phẩm chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Hà Nội: Kiểm tra nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Maison Indochine Hanoi chính thức ra mắt, mở màn hành trình di sản 'Âm vang một thế kỷ Nghệ thuật Việt Nam'
-
Hà Nội rợp bóng cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng
