Tái hiện dòng chảy di sản tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II
Kết nối truyền thống và tinh hoa đương đại
Lễ hội năm nay được xây dựng quanh chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, hướng tới mục tiêu kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống sáng tạo đương đại, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô.
Tối 11/9/2026, UBND thành phố Hà Nội chính thức khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II tại không gian Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: BTC
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, với truyền thống nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh, tỏa sáng trí tuệ Việt Nam.
Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu, với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long và các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng.
Sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã kết nối, bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc, năng động, sáng tạo.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, với truyền thống nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh, tỏa sáng trí tuệ Việt Nam. Ảnh: BTC
Chương trình khai mạc gồm 3 chương do đạo diễn Phạm Hoàng Giang viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn.
Chương I: “Đánh thức di sản” mở màn bằng công nghệ AR tái hiện không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long.
Chương II: “Giao lộ di sản” khắc họa Thăng Long-Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nét duyên Hà thành và các làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.
Chương III: “Giao thoa đa sắc” giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk và các đoàn nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khép lại bằng tiết mục đồng ca "Hà Nội chào thế giới".
Festival năm 2026 lần đầu tiên có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và 3 đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Ảnh: BTC
Quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ và đoàn quốc tế
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II ghi nhận quy mô tham gia lớn với sự góp mặt của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, cùng hơn 100 nghệ nhân dân gian trực tiếp trình diễn các di sản phi vật thể. Ngoài lực lượng tại chỗ của Hà Nội, sự kiện năm nay mở rộng quy mô giao lưu với các đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Huế, tỉnh Điện Biên và tỉnh Đắk Lắk.
Ảnh: BTC
Bên cạnh các đại diện trong nước, chương trình nghệ thuật khai mạc còn đón nhận sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Sự hiện diện của các quốc gia mang đến không gian đối thoại văn hóa đa dạng, khắc họa rõ nét tinh thần giao thoa và hội nhập của Thủ đô trong vai trò Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Các tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc kết hợp sự trình diễn của nhiều thế hệ nghệ sĩ, tạo nên góc nhìn vừa mang tính cổ truyền vừa mang hơi thở đương đại. Nhiều công chúng và du khách đã đổ về khu vực Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long để theo dõi trực tiếp các phần biểu diễn.
Ảnh: BTC
Chuỗi sự kiện trải rộng tại các không gian di sản
Lễ khai mạc là hoạt động mở màn cho chuỗi hơn 20 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch diễn ra liên tục từ ngày 11 đến 20/9/2026. Các chương trình được thiết kế trải dài trên nhiều địa điểm di sản, không gian văn hóa trọng điểm của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và không gian tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Chuỗi hoạt động bao gồm các không gian trưng bày, trải nghiệm thực hành di sản, các đêm nhạc dân gian kết hợp đương đại, cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho cộng đồng và du khách. Festival đặt trọng tâm vào việc đưa di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ thuần túy để trở thành một phần của đời sống sinh hoạt đô thị.
Thông qua việc tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, thành phố tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dựa trên nền tảng văn hóa, tạo môi trường cho các nghệ nhân dân gian và thế hệ nhà sáng tạo trẻ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, từ đó tiếp nối và gia tăng giá trị cho các di sản văn hóa của Việt Nam.
Những hình ảnh trong lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II. (Ảnh: BTC)
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Chùm ảnh: Cải lương đến gần công chúng qua sân khấu mở giữa lòng Thủ đô
-
60 doanh nghiệp tiêu biểu được trao Chứng nhận 'Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam' năm 2026
-
Trực tiếp Chương trình tư vấn & bình chọn 'Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam' năm 2026
-
Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt: Sắp diễn ra Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026