SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Tài chính thế giới sôi sục cùng bầu cử Mỹ

10:31, 07/11/2012
Cả chứng khoán, USD, dầu và vàng đều tăng mạnh trong những giờ cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống tại nền kinh tế số một thế giới.

Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trước giờ công bố kết quả bầu cử tổng thống nước này. S&P 500 tăng 0,8% lên 1.228,39 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 13.245,68 điểm. Nasdaq tăng 0,4% lên 3.011,93 điểm.

9 trên tổng số 10 nhóm trong S&P 500 tăng điểm ngày hôm nay với năng lượng, tài chính và công nghiệp trên 1%. Khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết tại Mỹ đạt 5,9 tỷ, bằng với mức trung bình ba tháng, theo dữ liệu của Bloomberg.

Trước đó, nhiều chuyên gia tại Mỹ đã dự đoán thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc nếu ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney chiến thắng. Còn nếu ông Obama tái đắc cử, thị trường trái phiếu sẽ được lợi. Les Funtleyder - một giám đốc quỹ đầu tư cho biết cổ phiếu quỹ ETF về y tế "sẽ tăng nếu Romney thắng vì thị trường đánh giá ông ta cao hơn trong lĩnh vực này. Còn Obama thắng thì thị trường sẽ đứng yên".

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,1%, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,1%. Trong khi đó, ASX 200 của Australia tăng 0,2%.

USD cũng giao dịch gần mức cao nhất 8 tuần so với euro. Lúc 9h40 (giờ Tokyo), USD giao dịch tại 1,2792 USD một euro, tăng từ 1.2764 USD ngày hôm qua và là cao nhất kể từ ngày 11/9. Tỷ giá USD với đồng yen là 80,35, mức này hôm qua là 80,20 yen.

Sean Callow , một nhà phân tích tiền tệ cấp cao tại Sydney (Australia) nhận định: "Kết quả tốt nhất đối với các đồng tiền rủi ro cao có lẽ là một chiến thắng dành cho Tổng thống Obama, vì những chính sách tiền tệ và quan hệ ngoại giao hiện tại với Trung Quốc của ông".

Giá dầu cũng tăng 3% trong ngày bầu cử. Dầu thô giao tháng 12 tăng 3,6%, tương đương 3,06, lên 88,71 USD một thùng tại New York Mercantile Exchange. Dầu Brent tăng 3,34 USD lên 111,07 USD một thùng, trên mức trung bình trượt 100 ngày là 108,47 USD.

Mark Waggoner - Chủ tịch Excel Futures cho biết: "Chứng khoán tăng điểm đã giúp giá dầu lên cao". Các nhà phân tích đều nhận định một kết quả bầu cử rõ ràng, minh bạch, bất kể là ai chiến thắng, đều sẽ chấm dứt tâm lý bất ổn đang đè nặng lên thị trường.

Vàng giao tháng 12 cũng tăng ngày thứ hai liên tiếp, thêm 31,08 USD, tương đương 2%, lên 1.715 USD một ounce.

Edel Tully tại UBS AG cho biết nếu Romney chiến thắng, chính phủ có thể sẽ đoàn kết hơn, USD sẽ tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, việc này sẽ gây bất lợi cho giá vàng. Các nhà phân tích giá hàng hóa tại Bank of America Merrill Lynch cũng cho biết đà tăng của vàng có thể gặp rủi ro nếu Romney thắng. Vì ông đã tuyên bố không tái bổ nhiệm Chủ tịch FED Ben Bernanke và có thể chấm dứt gói kích thích sớm hơn dự kiến.

Theo kết quả mới nhất, ông Romney đang tạm thời dẫn trước ông Obama với 152 phiếu đại cử tri. Ông Obama giành được 143 phiếu.

 

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.
Liên kết hữu ích