SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Taekwondo VN thua đậm ở Olympic

09:01, 11/08/2012
Thất bại 1-13 trước đối thủ người Đức Helena Fromm của Chu Hoàng Diệu Linh chiều ngày 10/8 đã khép lại một kỳ Olympic đại bại của Taekwondo Việt Nam.

Sau khi Lê Huỳnh Châu thất thủ ở hạng 58kg nam, tới lượt Chu Hoàng Diệu Linh sớm nói lời chia tay thảm đấu Olympic 2012, chấm dứt cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của taekwondo Việt Nam tại Thế vận hội.

Đã 4 kỳ Olympic trôi qua kể từ lần đầu tiên taekwondo được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Thế vận hội năm 2000. Đội tuyển Việt Nam luôn có đại diện dự đủ 4 kỳ Olympic từ 2000-2012. Nhưng năm 2000 vẫn là đỉnh cao nhất của các võ sĩ Việt Nam với tấm HC bạc của Trần Hiếu Ngân.

Kể từ đó, taekwondo được toàn thế giới tập trung đầu tư và Việt Nam cũng mất dần khả năng cạnh tranh trên các đấu trường lớn của châu Á và Olympic. Nếu tại Olympic 2004, đội tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Quốc Huân lọt vào bán kết và Nguyễn Trọng Cường dừng chân ở tứ kết, thì đến Bắc Kinh 2008, cả hai nữ võ sĩ Ngọc Trúc và Hoài Thu đều thua toàn diện ở vòng đầu.

Chất lượng thi đấu của các võ sĩ Việt Nam ở Olympic 2008 đã thành một hồi chuông báo động. Nhiều kinh nghiệm được rút ra để có sự chuẩn bị tốt hơn cho Olympic 2012, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Đáng kể nhất trong lần chuẩn bị Olympic năm nay là các võ sĩ được đến tập huấn ở một trong 4 trung tâm mạnh nhất về taekwondo của Hàn Quốc và trải qua thực tế tập luyện khắc nghiệt giống như các võ sĩ Hàn trong vòng 2 tháng. Trước đợt tập huấn này, vị trí HLV trưởng cũng được trao cho một trong những HLV giỏi của Hàn Quốc.

Nhưng quá trình chuẩn bị lực lượng của taekwondo Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu từ trước đó.Thể lực của VĐV không đảm bảo khiến hai võ sĩ Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh khi sang đến Hàn Quốc phải tập để nâng cao sức mạnh.  Trong khi đó, đúng theo tiến trình chuẩn bị, các võ sĩ quốc tế đã hoàn tất từ rất lâu giai đoạn tích lũy thể lực và đang tập trung hoàn thiện kỹ chiến thuật.

Trưởng đoàn taekwondo Trương Ngọc Để trước giờ thi đấu từng nhận định điểm yếu của đội tuyển dự Olympic lần này chính là yếu tố con người. Đây là một sự thừa nhận chất lượng các tuyển thủ của Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn Olympic. Thực tế thi đấu đã chứng minh nhận định này là đúng.

Thất bại cho thấy chương trình chuẩn bị cho Olympic của taekwondo Việt Nam trong 4 năm qua phá sản và hoàn toàn  lệch hướng bởi không đạt được mục tiêu đào tạo một lứa VĐV mới có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt.

Taekwondo Việt Nam đã trải qua 12 năm thất bát. Trong khi đó, Thái Lan bắt đầu tập trung đầu tư đặc biệt cho taekwondo kể từ năm 2001, sau khi Việt Nam thành công rực rỡ ở Sydney 2000 và đã ba kỳ Thế vận hội từ năm 2004 đến 2012, họ đều có ít nhất là 1 HC taekwondo ở mỗi lần tham dự. Tại London 2012, Thái Lan đã giành 1 HC đồng ở môn võ thuật này. 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.