SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
(SHTT) - Qua kiểm tra khoang hành lý, đoàn liên ngành phát hiện 23 thùng xốp, trọng lượng 790 kg chứa chả cốm, chả chiên, nem chua không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh...
(SHTT) - Một công ty thực phẩm chuyên sản xuất há cảo đông lạnh tại Trung Quốc đã phát hiện ra một lô hàng nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi và ngay sau đó đã phát đi thông báo thu hồi khẩn cấp đối với các sản phẩm liên quan.
(SHTT) - Xuất hiện lần đầu tiên ở Kenya vào năm 1921, căn bệnh tả gây chết lợn với tỷ lệ lên đén 100 % được đặt tên là dịch tả lợn Châu Phi. Đến nay dịch tả lợn châu Phi đã nhanh chóng phủ sóng và trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả các trang trai lợn trên toàn cầu.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Dịch tả lợn Châu Phi đang có diễn biến hết sức phức tạp, khả năng lây lan sang Việt Nam là rất cao nguyên nhân chính là do tình trạng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc.