Swatch kiện Samsung, đòi bồi thường hơn 170 triệu USD vì xâm phạm nhãn hiệu
Theo hồ sơ mới được Swatch nộp lên Tòa án cấp cao London, tập đoàn này yêu cầu Samsung bồi thường hơn 170 triệu USD, tương đương khoản phí cấp phép giả định đối với 10 thương hiệu đồng hồ thuộc sở hữu của Swatch.
Vụ kiện bắt nguồn từ năm 2019, khi Swatch cáo buộc Samsung cho phép các ứng dụng của bên thứ ba cung cấp những mặt đồng hồ kỹ thuật số (watch face) mô phỏng gần như nguyên bản thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng như Omega, Tissot, Longines, Blancpain và nhiều nhãn hiệu khác thuộc tập đoàn.
Theo Swatch, các ứng dụng này giúp người dùng đồng hồ thông minh Galaxy Watch hiển thị giao diện giống các mẫu đồng hồ cao cấp, từ đó xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và làm giảm giá trị thương mại của các thương hiệu đồng hồ truyền thống.
Hãng đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đang theo đuổi vụ kiện nhãn hiệu quy mô lớn nhằm vào Samsung, yêu cầu bồi thường hơn 170 triệu USD tại Tòa án cấp cao London (Anh). Ảnh: Shutterstock
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Samsung vướng tranh chấp này. Năm 2022, Tòa án cấp cao London từng kết luận Samsung phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm nhãn hiệu liên quan đến các ứng dụng do bên thứ ba phát triển. Tòa cho rằng dù không trực tiếp tạo ra các ứng dụng, Samsung vẫn phải chịu trách nhiệm vì kiểm soát quy trình phê duyệt ứng dụng trên nền tảng của mình, đồng thời quảng bá đồng hồ Galaxy Watch với các mặt đồng hồ hấp dẫn.
Samsung sau đó kháng cáo nhưng không thành công.
Hiện phiên tòa không còn xem xét trách nhiệm pháp lý mà tập trung xác định mức bồi thường Samsung phải trả cho Swatch.
Theo Reuters, yêu cầu bồi thường của Swatch được tính toán dựa trên mức phí cấp phép giả định đối với 10 thương hiệu đồng hồ. Trong khi đó, Samsung cho rằng mức yêu cầu này là "quá đáng" và "không phản ánh thực tế".
Theo các tài liệu của vụ kiện, có 26 ứng dụng mặt đồng hồ là đối tượng tranh chấp. Những ứng dụng này đã được tải xuống khoảng 160.000 lần tại Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU).
Vụ kiện cũng được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm bởi có thể tạo tiền lệ quan trọng đối với việc bảo hộ nhãn hiệu trong môi trường số. Do vụ án được khởi kiện trước khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc vào năm 2020, phán quyết của Tòa án London vẫn có thể áp dụng đối với các quốc gia thành viên EU.
Bên cạnh đó, Swatch cũng đã khởi kiện Samsung tại Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc này hiện được tạm hoãn để chờ kết quả từ phiên tòa tại Anh. Nếu Swatch thắng kiện, phán quyết tại London có thể trở thành cơ sở quan trọng cho các yêu cầu bồi thường tiếp theo tại thị trường Mỹ.
Trần Ân
TIN LIÊN QUAN
-
PUMA giành chiến thắng bước ngoặt trong tranh chấp bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp tại tòa án Trung Quốc
-
Vụ tranh chấp sáng chế LTE: Apple tiếp tục kháng cáo phán quyết bồi thường cho Optis 502 triệu USD
-
Rút ngắn 70% thời gian cấp bằng sáng chế: Trung Quốc tạo 'lá chắn' mới cho công nghệ cao
-
Để đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế không bị 'đánh trượt', cần lưu ý điều gì?