SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới được công bố, chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch có thể được sử dụng để phát hiện các triệu chứng sớm của tình trạng suy tim.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các bác sĩ Mỹ đã phát triển phương pháp kích hoạt các đại thực bào (macrophage), tăng cường khả năng tiêu hóa của chúng để loại bỏ các mô tim bị tổn thương còn sót lại sau cơn đau tim khiến chặn đứng được nguy cơ suy tim tiếp theo có thể gây tử vong.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) – Trứng có tốt cho sức khỏe hay không? Đây là điều đã gây tranh cãi trong nhiều năm trở lại đây. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều hơn ba quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch cao hơn và có tuổi thọ ngắn hơn những người khác.
(SHTT) - Cảnh báo liên quan đến thuốc giảm đau được đưa ra sau khi các nhà khoa học Đan Mạch báo động việc sử dụng thường xuyên aspirin, azapropazone, diflunisal, ibuprofen, ketoprofene, naproxen…
Đời sống sáng tạo 7 năm trước
(SHTT) - Uống bổ sung vitamin C sau khi phẫu thuật tim giúp giảm nguy cơ rung tâm nhĩ tới 73% ở những bệnh nhân có nguy cơ cao mà không sợ xuất hiện các tác dụng phụ.
Khoa học Công nghệ 7 năm trước
Nhóm nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Anh (MRC) cho biết công nghệ này có thể cứu mạng sống bằng cách định vị những bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp hơn.