SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tài sản trí tuệ 9 tháng trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn mới đây đã liên tục phát hiện các hành vi kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm chân gà, mỹ phẩm, sữa và bột ngũ cốc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Cục Quản lý thị trường Long An vừa tiêu hủy trên 600 thùng sữa các loại và gần 500 sản phẩm thực phẩm chức năng nhập lậu không đủ điều kiện lưu thông.
VP Bình Dương 2 năm trước
Cơ quan Quản lý Thị trường tỉnh Long An đã tạm giữ gần 1.000 hộp sữa nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện gần 1.000 hộp sữa Hàn Quốc thường được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam nhưng không có tem nhãn phụ theo quy định, nghi có dấu hiệu nhập lậu có giá trị hàng tỷ đồng.
(SHTT) - Đánh vào tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng, nhiều cơ sở chuyên làm hàng nhái, hàng giả đã tung ra thị trường các sản phẩm sữa “rởm”, gây nguy hại đến sức khỏe của trẻ em Việt Nam. Đây chính là một vấn nạn và người tiêu dùng cần phải thận trọng khi lựa chọn sữa cho con em mình…