SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Pháp luật 2 năm trước
(SHTT) - Từ nhiều năm qua, sông Lô đoạn chạy qua địa phận tỉnh Phú Thọ luôn trong tình trạng “bất ổn” bởi nạn khai thác cát. Đê nứt, hàng trăm ha đất bãi bị sạt lở, ô nhiễm môi trường, nhiều công trình bị dòng nước cuốn trôi, đặc biệt là trên địa phận huyện Phù Ninh.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tình trạng khai thác cát trên sông Lô thuộc địa phận huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có diễn biến ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bỏ mặc Nghị định của Chính phủ từ ngày 10/4/2020, cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Người dân xã Bình Phú, An Đạo (Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) phản ánh nhiều công ty khai thác cát ngoài phạm vi cấp phép khiến hàng trăm ha đất nông nghiệp chuyên canh của người dân bị sạt lở nghiêm trọng
Tin Tổng hợp 4 năm trước
UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản số 1116/UBND-KTN về việc dừng hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô thuộc địa bàn tỉnh này.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ.