SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - 2021 là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế Việt Nam và lĩnh vực địa ốc dưới những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Dù vậy, thị trường BĐS vẫn ghi nhận nhiều sự kiện và xu hướng nổi bật. Cùng nhìn lại 10 dấu ấn đáng nhớ của thị trường BĐS trong năm qua.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Hà Nội đang gấp rút triển khai Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng lần thứ 4 (3 lần trước đã triển khai vào các năm 1994, 2007 và 2015). Theo kế hoạch, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng dự kiến phê duyệt vào tháng 6/2021, tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 11.000 ha. Riêng sông Hồng chiếm 3.600 ha, đất bãi sông khoảng 5.480 ha (chiếm 50% tổng diện tích).
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Sẽ có 9 cây cầu mới của Hà Nội dự kiến xây dựng từ nay đến 2030, tầm nhìn 2050.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh kiến nghị Chính phủ, các Bộ ngành liên quan sớm thỏa thuận quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Dịch Covid 19 bùng phát khiến thị trường BĐS đối diện với nhiều thách thức. Tuy nhiên tại thị trường Hà Nội, Bờ Đông Sông Hồng vẫn sẽ là điểm sáng trong năm 2021 bởi sự hỗ trợ từ các dự án hạ tầng mới, chu kỳ phát triển của thị trường, xu hướng dịch chuyển về vùng ven đô của người dân.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Để tạo ra “kỳ tích sông Hồng”, Hà Nội sẽ triển khai hàng loạt các cây cầu nghìn  tỉ, như cầu Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy 2, Tứ Liên... trong năm 2020. Nếu thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, những dự án này sẽ tạo cú hích phát triển cho khu vực hai bên bờ sông Hồng của Thủ đô.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Trên các sông chính chảy qua khu vực thành phố Hà Nội (Hồng, Đà, Đuống, Đáy) có khả năng xuất hiện 2-4 trận lũ, trong đó có 1-2 đợt lũ trung bình và lớn, biên độ lũ lên cao từ 1,5 – 3,0m.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Đó là thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến vụ đuối nước làm 9 người mất tích ở Sông Hồng, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy vào sáng ngày 16/3.
Kinh tế 6 năm trước
(SHTT) - Mặc dù mới đưa sản phẩm ra ngoài thị trường nhưng Bún Sông Hồng đã nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng trên cả nước. Công ty TNHH MTV H&T luôn hứa hẹn sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm sạch và an toàn nhất.
Tin tức 6 năm trước
Hiện nay, trên 2 tuyến đê sông Hồng và sông Luộc qua địa bàn Hưng Yên vẫn còn hàng trăm địa điểm vi phạm hành lang bảo vệ đê, gây khó khăn cho công tác phòng chống lụt bão khi mùa mưa lũ đến.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Sông Hồng có giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, giảm lỗ tối đa, tiến tới kinh doanh có lãi trong các năm tiếp theo.
Pháp luật 7 năm trước
Mặc dù không còn doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác cát trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Hà Nam. Nhưng hàng ngày các tàu khai thác cát trái phép vẫn hoạt động rầm rộ làm sạt lở đất canh tác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Phó giám đốc công an Hà Nội cho biết, 3 người có liên quan trực tiếp tới vụ đổ chất thải xuống sông Hồng đã bị đình chỉ công tác.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Với hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, bà bà Phạm Thị Nguyệt Nga - giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Anh Tùng đã bị công an bắt giữ.