SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Sôi động thị trường quà tặng 20/10: Hoa khô được ưa chuộng

11:03, 11/10/2018
(SHTT) - Mặc dù chưa đến ngày 20/10 nhưng thị trường quà tặng đang khá sôi động. Quà tặng các loại đã tràn ngập cửa hàng, siêu thị để tôn vinh những người phụ nữ trong ngày đặc biệt này… Và năm nay hoa khô được ưa chuộng hơn cả, được nhiều khách hàng lựa chọn và đặt mua.

Ngày 20/10, bên cạnh sự sôi động của thị trường hoa tươi thì những mặt hàng hoa khô, hoa bất tử cũng đang rất được ưu ái lựa chọn. Năm nay, các cửa hàng bán hoa khô nhận được không ít đơn đặt hàng, bởi ngoài sự độc đáo, mới lạ về màu sắc còn có nhiều ý nghĩa.

Ngoài ra, các sản phẩm hoa khô cũng rất đa dạng, dễ mix thành nhiều bó khác nhau, dễ vận chuyển và cất giữ được trong thời gian dài.

Nổi bật trong thị trường hoa khô thời gian gần đây phải kế đến oải hương khô. "Cơn sốt" oải hương khô làm quà tặng mỗi dịp 8/3, 20/10 đã xuất hiện cách đây vài năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nhiều cửa hàng, loại hoa này có nhiều lợi thế như màu sắc đẹp, mùi thơm đặc trưng, có thể kéo dài trong vài năm nên được tiêu thụ mạnh.

hoa kho

 Sôi động thị trường quà tặng 20/10: Hoa khô được ưa chuộng

Oải hương khô nhập khẩu tuy có giá khá cao so với các loại hoa khác nhưng với hình thức bắt mắt và cách kết hợp độc đáo cùng túi thơm, xà bông hay gấu nhỏ, đây vẫn là món quà được nhiều khách hàng quan tâm. Theo khảo sát, oải hương theo bó, có giá từ 250.000 - 800.000 tùy loại. "Oải hương thường được bó từ 100 - 300 cành. Bó khoảng 100 cành kèm túi thơm được bán từ 250.000 - 300.000 đồng, những bó to hơn kèm nhiều quà tặng hơn sẽ có giá cao, từ 750.000 - 800.000 đồng", chị Hà cho biết.

Bên cạnh oải hương, hoa bất tử, hoa tuyết nhiệt đới khô cũng khá đắt khách. Với hoa bất tử, nhiều cửa hàng nhập trực tiếp từ Đà Lạt, tuổi thọ của mẫu hoa này cũng có thể lên đến vài năm. Hoa bất tử còn được biến tấu bằng cách gắn vào thiệp, sổ thành những món quà tặng dễ thương và độc đáo.

Hoa tuyết nhiệt đới là hoa khô được nhập khẩu từ Brazil, hoa có màu trắng nguyên bản nhưng được nhuộm thành nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

hoa kho 1

 

Hiện trên thị trường hoa khô, hoa tuyết nhiệt đới được bán với giá 1.000 - 2.000 đồng/cành. Mỗi cành hoa trông rất mỏng manh, thân hoa nhỏ như que tăm, nụ hoa bé xíu nở rộ trên đỉnh chỉ to bằng đầu đũa. Điểm tạo nên sự khác biệt của loại hoa khô này là có thể cụp cánh lại khi được tưới nước và nở rộ sau khi khô ráo trở lại. 

Vì có thời gian sử dụng lâu, lại có khả năng nở và cụp cánh nên hoa tuyết nhiệt đới rất được nhiều bạn trẻ yêu thích.

hoa kho 2

 

Ngoài ra, năm nay, mặt hàng hoa hồng sáp thơm vẫn được nhiều cửa hàng nhập về kinh doanh, nhưng dường như sức mua đã giảm so với các năm trước. Giống hoa khô, hoa hồng sáp có thể chơi được khá lâu với hương thơm lưu lại từ khoảng 3 - 5 năm. 

Hoa sáp với nhiều màu sắc, trông không khác hoa thật nên khá đẹp và hút mắt. Nếu bán lẻ, mỗi bông có giá từ 25.000 - 30.000 đồng nhưng thông thường, hoa sẽ được bó thành bó 5 - 20 bông. Hoa sáp cũng thường được đặt trong hộp cứng, hay gói giấy để tạo sự sang trọng, lịch thiệp. Tùy số lượng hoa cùng phụ kiện đi kèm, mỗi hộp hoa sáp có giá từ vài trăm tới hàng triệu đồng.

Hải Thanh

Tin khác

Kinh tế 3 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 3 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.