SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 16/11/2025
  • Click để copy

Sóc Trăng: Sức mạnh nhân văn “hồi sinh” bệnh nhân vô gia cư

11:24, 19/09/2025
Suốt 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, bệnh nhân vô gia cư được đội ngũ y bác sĩ và nhân viên Khoa Y học Cổ truyền tận tình chăm sóc. Nhờ sự tận tình của các nhân viên y tế, bệnh nhân đã vượt qua căn bệnh quái ác và phục hồi ổn định.

Tháng 2/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bệnh nhân N.T.B.T (sinh năm 1954, ngụ ở An Giang). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị yếu liệt tứ chi do di chứng tai biến mạch máu não.

Người bệnh sau đó được tiếp nhận vào Khoa Y học Cổ truyền trong tình trạng không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh bệnh nhân không người thân thích, bên cạnh công tác chuyên môn là điều trị kịp thời cho bệnh nhân, các y bác sĩ tại Khoa Y học Cổ truyền cũng trở thành gia đình thứ hai của bệnh nhân.

Trong suốt hơn 6 tháng người bệnh điều trị tại Khoa, dù công việc bận rộn, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên vẫn không than thở mà lo chu toàn cho bệnh nhân như người nhà. Từng bữa ăn, giấc ngủ, việc vệ sinh cá nhân hằng ngày đều được các nhân viên y tế thay nhau chăm lo chu đáo. Với tấm lòng lương y như từ mẫu của các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, bệnh nhân đã vượt qua được cửa tử, dần tỉnh táo và hồi phục phần nào.

Sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã đưa bệnh nhân về Trung tâm Bảo trợ xã hội An Giang nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị bảo trợ xã hội, nhằm giúp bệnh nhân được chăm sóc lâu dài, phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt của mình.

33-0940

Các y bác sĩ tại Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tận tình chăm sóc người bệnh.

Chia sẻ với PV, BS CK1. Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng – cho biết hành trình chăm sóc người bệnh vô gia cư là minh chứng sống động cho câu nói: “Thầy thuốc không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành những nỗi cô đơn và tuyệt vọng của con người”.

Theo BS Đặng Thị Phương Thảo, từng hành động của mỗi nhân viên y tế đều góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với y đức – một phẩm chất mà người thầy thuốc chân chính luôn gìn giữ.

“Trong môi trường bệnh viện, nơi thường gắn với nỗi đau và sự mất mát, những hành động sẻ chia và nhân ái sẽ trở thành nguồn sáng, sưởi ấm trái tim cả người bệnh lẫn người chăm sóc. Qua đó, chúng tôi cũng tự nhắc bản thân về trách nhiệm với cộng đồng và những mảnh đời kém may mắn”, BS CK1. Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng – tâm sự. 

Ghi nhận tinh thần “lương y như từ mẫu”, BS CKII. Đặng Minh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng - đã biểu dương tập thể Khoa Y học Cổ truyền và xem đây như một tấm gương sáng để toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện noi theo.

“Bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là nơi nâng đỡ niềm tin, khơi dậy lòng trắc ẩn và gieo mầm cho những giá trị sống tốt đẹp”, BS CKII. Đặng Minh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng – nhấn mạnh.

Nhật Linh

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 – 2030.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Năm 2026, vaccine phế cầu và vaccine phòng virus HPV sẽ được triển khai miễn phí trên toàn quốc.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc gần đây trên mạng xã hội Tiktok thường xuyên xuất hiện các tài khoản đăng tải bài viết lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa”. Theo cơ quan công an, đây thực chất là chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện một số lỗ hổng nghiêm trọng về bảo mật có thể ảnh hưởng đến các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Trong các ngày từ 19-20/12 sắp tới, triển lãm 'Trà Thái Nguyên - Di sản vươn tầm' sẽ diễn ra tại xã Tân Cương và xã La Bằng (Thái Nguyên). Đây sẽ là sự kiện giúp quảng bá và tôn vinh giá trị cây chè đất Thái, đồng thời thúc đẩy cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP địa phương.
.