SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

SỐC: Italia và Chile vẫn có quyền mơ về World Cup 2018

16:55, 24/11/2017
(SHTT) - Italia và Chile vẫn có thể tham dự vòng chung kết World Cup 2018 nếu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thực hiện điều này.
Italia hoặc Chile vẫn có thể tham dự Vòng chung kết World Cup 2018 nếu FIFA loại Peru

Nếu FIFA cắt suất tham dự của Peru, một trong hai đội tuyển Italia và Chile sẽ được Cơ quan quyền lực này cân nhắc cho tham dự World Cup 2018.

Lý do khiến Liên đoàn bóng đá thế giới có thể loại Peru là bởi một dự luật do một nữ nghị sĩ nước này trình lên Quốc hội. Dự luật có thể khiến Liên đoàn bóng đá Peru mất quyền tự chủ. Và điều đó đồng nghĩa với việc Peru vi phạm quy định của FIFA về việc cấm chính quyền can thiệp vào môn thể thao Vua.

Nhiều khả năng dự luật này không được thông qua. Nhưng trong trường hợp được Quốc hội ‘bật đèn xanh’, Peru có thể bị FIFA tước mất chiếc vé dự World Cup 2018 mà họ phải mới giành được. Đại diện của Nam Mỹ đã đánh bại New Zeland với tổng tỉ số 2-0 sau 2 trận play-off diễn ra cách đây 2 tuần.

Giả sử như Peru bị loại, cơ hội sẽ mở ra với Italia và Chile. Theo quy định, Liên đoàn bóng đá thế giới có quyền quyết định chọn đội thay thế khi một đội khác rút lui hoặc bị cắt suất. Những phương án có thể được chọn gồm: tổ chức một vòng play-off đặc biệt, chọn đội từng thua Peru,  hoặc căn cứ theo bảng hàng tháng của FIFA.

Chile vốn là đội xếp ngay sau Peru tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Hai đội bằng điểm và chỉ hơn kém nhau về chỉ số phụ.

Còn Italia hiện xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng thứ bậc FIFA, cao nhất trong số các đội tuyển không giành vé tới Nga vào Hè sang năm. Trong hai trận play-off khu vực châu Âu, đội tuyển áo Thiên thanh đã để thua Thụy Điển với tỷ số 0-1 chung cuộc.

Phong Vân

 

Kết quả bóng đá hôm nay 24/11: Arsenal thua sốc vẫn giành vé vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng

Arsenal tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị trong chuyến hành quân đến sân của Koln và phải nhận thất bại cay đắng. Kết quả bóng đá hôm nay 24/11 được cập nhật tại đây.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.