SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Sở Y tế Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người trên 2 chuyến bay liên quan tới BN1883

16:19, 03/02/2021
(SHTT) - Sở Y tế Hà Nội sau khi ghi nhận bệnh nhân thứ 21 dương tính với COVID-19 trên địa bàn đã nhanh chóng phát đi thông báo khẩn tìm 406 hành khách trên các chuyến bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại trong ngày 29/1 liên quan tới trường hợp này.

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, BN1883 sinh năm 1976, đang là Công chứng viên và có địa chỉ thường trú tại 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1814, trước đó không có triệu chứng bệnh. Kết quả xét nghiệp được trả vào ngày 2/2/2021 cho thấy bệnh nhân đã dương tính với virus SARS-COV-2.

BN1883 là trường hợp có lịch trình di chuyển khá phức tạp do di chuyển nhiều nơi.

Cụ thể, ngày 27/1/2021, 8 giờ ngồi ở cà phê bên ngoài ở 19 Hoàng Diệu, 9 giờ về cơ quan xong sang phòng Tư Pháp Ba Đình (27/1/25 Liễu Giai, sau đó lên 58 Lạc Chính, khu gần Hồ Tây, sau đó về cơ quan gặp vợ chồng anh chị Q. làm cùng, 16 giờ 27/1 đi đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân) gặp chị L. sau đó về nhà.

Ngày 28/1/2021, 8h30 có mặt tại Sở Tư Pháp Hà Nội, Trần Phú, Hà Đông (Hội trường lớn, họp ), 9h30 về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách), 15h30 sang phòng Tư Pháp Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh Sự nhưng không gặp ai do đi vắng.

Ngày 28/1/2021 đến trung tâm tiếng anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Đại học Xây Dựng ngõ 194 Giải Phòng, Phương Liệt, Thanh Xuân.

Ngày 29/1/2021, bay vào Sài Gòn chuyến bay Vnairline 6h30, 9-10h ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhớ rõ số nhà (số lẻ, đầu 2).

Khoảng 11h có anh Tên L. đón chở vào nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn, gặp anh T. ở đó khoảng 30 phút rồi đi bộ ra Sân Bay, khoảng 21h về đến Hà Nội (Bamboo Airline), gửi xe ở Sân bay và tự đi về.

Ngày 30/1/2021: Sáng đến cơ quan làm việc, gặp 2 chị em tên S., làm ở sở Giao thông vận tải, địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, 15h chiều gặp gia đình nhà bác A. ở số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, sau đó tiếp tục đến nhà số 23 Giang Văn Minh (liên hệ Chinh để thêm thông tin người tiếp xúc).

Ngày 30/01: Khoảng 9h đưa con đi học bóng đá tại công viên Thanh Nhàn. Từ 9h30-10h30 đi đến chợ 8/3 tại phường Quỳnh Mai. Đến 10h30, đến công viên Thanh Nhàn đưa con về nhà.

Ngày 31/1/2021: ở nhà, về nhà mẹ đẻ (377 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) ăn cơm cùng mẹ ruột, anh trai, cháu gái.

chuyen_bay

 

Ngay sau khi xác minh, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm kiếm các hành khách tham gia 2 chuyến bay liên quan mau chóng liên hệ với cơ quan y tế và các cơ sở liên quan theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế.

Cụ thể, BN1883 đã đi chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 6 giờ ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có tổng số 185 hành khách.

Cùng ngày, BN1883 cũng đã đi chuyên bay QH242 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, hạ cánh lúc 21 giờ 45 phút. Trên chuyến bay có tổng số 221 hành khách.

Vậy, những hành khách có đi trên các chuyến bay trên cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969 802 115 – 0949 396 115.

Thái An

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 5 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).