Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục
Trong tháng 6, có hơn 24.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, cao gấp đôi cùng kỳ giai đoạn 2021 - 2024. Đây cũng là con số cao kỷ lục từ trước đến nay.
Đánh giá về con số kỷ lục này, lãnh đạo Bộ Tài chính nhận xét, sau gần 2 tháng triển khai Nghị quyết 68, tình hình đăng ký kinh doanh và hoạt động DN có nhiều dấu hiệu khả quan. Con số này phản ánh làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ. Đáng lưu ý, số DN quay lại hoạt động trong tháng 6 cũng tăng trên 91% so cùng kỳ, đẩy số lũy kế 6 tháng tăng hơn 57%. Lần đầu tiên tổng số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng cao hơn số rút lui. Bên cạnh đó, vốn bổ sung của các DN đang hoạt động tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm 2024.

Những con số trên cũng tương thích với sự nhộn nhịp trên thị trường khi hàng loạt dự án tỉ USD đã và đang được khởi công. Đơn cử cuối tháng 6, trước khi về một nhà với đầu tàu kinh tế TP.HCM, tỉnh Bình Dương đã có 2 dự án khu đô thị lớn được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 30.500 tỉ đồng (tương đương hơn 1,2 tỉ USD). Đó là Công ty CP thương mại và du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh tọa lạc trên trục QL13, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỉ đồng (khoảng 1 tỉ USD); và dự án Khu đô thị Bcons Bình An Đông Tây do Tập đoàn Bcons làm chủ đầu tư, nằm trên trục đường Thống Nhất, giáp ranh khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, với vốn đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng.
Báo cáo triển vọng kinh tế VN 2025 được Vietstats công bố hôm nay (4.7) cũng nhấn mạnh, kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò động lực quan trọng. Đặc biệt, làn sóng khởi nghiệp lan rộng trên toàn quốc, phát đi những tín hiệu phục hồi tích cực. Theo Báo cáo, số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường cao hơn số rút lui trong 6 tháng đầu năm cho thấy môi trường kinh doanh đang dần được cải thiện; niềm tin thị trường từng bước được khôi phục. Đặc biệt sau khi các chính sách hỗ trợ, trong đó có Nghị quyết 68 được triển khai quyết liệt và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý bức tranh DN còn không ít thách thức. Đó là số DN tạm ngừng, chờ giải thể còn khá cao; quy mô DN ngày càng nhỏ phản ánh sự dịch chuyển cơ cấu từ ngành sản xuất truyền thống sang ngành dịch vụ và công nghệ vốn ít thâm dụng lao động và vốn.
So sánh dữ liệu về số DN thành lập mới và rút lui khỏi thị trường trong tháng 5 và 6 cho thấy một bức tranh kinh tế với nhiều gam màu. Nền kinh tế vẫn giữ được sức hút nhất định, đặc biệt ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hoạt động chuyên môn, KH-CN. Lực lượng DN tham gia vào lĩnh vực thương mại vẫn rất lớn, tuy nhiên tỷ lệ rút lui ròng ở nhóm này cũng tương đối cao. Thế nên cần đẩy mạnh chính sách nhằm tăng "sức đề kháng" cho DN.
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
