SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Sinh viên Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về lập trình

11:11, 09/12/2016
(SHTT) - Trong cuộc khảo sát về lập trình, giải quyết các đoạn mã hóc búa, sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG HCM đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3 thế giới, chỉ sau Nga và Trung Quốc. Đặc biệt là sinh viên Việt Nam còn đánh bại cả sinh viên viên Mỹ và Ấn Độ.

Trang HackerRank, một website chuyên đưa ra các bài tập để các sinh viên công nghệ trau dồi kỹ năng đã lập một sự kiện trực tuyến dành cho các sinh viên lập trình trên toàn thế giới. Cụ thể, trong sự kiện này, mỗi trường được cử ra 10 sinh viên xuất sắc nhất để cùng nhau tham gia giải quyết các đoạn mã hóc búa. Và điểm số cho từng trường sẽ được tính căn cứ theo số sinh viên tham gia và khả năng của họ

Ngay khi cuộc thi được đưa ra, đã có 126 trường đại học trên thế giới đăng ký với 5.500 sinh viên. Đa số trong các trường đại học trên đều là những đại học danh tiếng và thuộc 50 trường đại học hàng đầu thế giới của U.S.News & World.

sinh vien viet nam dung thu 3 the gioi ve lap trinh a

Sinh viên Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về lập trình 

Tuy nhiên kết quả cuộc thi lại tạo nhiều bất ngờ bởi 2 trường đại học không nằm trong danh sách 50 trường trên là đại học ITMO University của Nga và trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM lại giữ vị trí thứ 1 và thứ 3.

Trong khi đó, trường đại học được đánh giá cao nhất là Berkeley, trực thuộc ĐH California (Mỹ) lại chỉ xếp vị trí thứ 4. Các sinh viên của trường Sun Yat-sen Memorial Midle Schooll, Trung Quốc cũng xuất sắc giữ vị trí thứ 2.

Tuy nhiên xét về tổng quan thì Mỹ và Ấn Độ vẫn là 2 quốc gia có số trường đại học lọt top nhiều nhất. Trong 50 top đầu theo xếp hạng của Hacker Rank thì Mỹ có 8 trường còn Ấn Độ có tới 24 trường.

sinh vien viet nam dung thu 3 the gioi ve lap trinh

 Bảng xếp hạng trong cuộc thi lập trình

Mặc dù đây chỉ là một kết quả tham khảo nhưng cũng là niềm tự hào của sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM nói riêng. Kết quả này cũng cho thấy trình độ công nghệ của sinh viên Việt Nam ngày càng được nâng cao và hoàn toàn có thể vươn xa trên toàn thế giới.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.