SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Sáng chế sinh viên: Mũ bảo hiểm thông minh có thể gọi cấp cứu khi người đội gặp nạn

07:17, 16/12/2019
(SHTT) - Ty Uehara, 21 tuổi, sinh viên ngành Khoa học máy tính Đại học Hawaii với sáng chế mũ bảo hiểm có thể tự kết nối với số điện thoại khẩn cấp 911 khi chủ nhân gặp tai nạn đã giành giải nhất trong cuộc thi Thử thách đổi mới đột phá năm 2019.

Phát minh của chàng sinh viên ngành Khoa học máy tính được đặt tên ConTekt. Mũ gồm ba phần GPS định vị, gia tốc kế theo dõi thay đổi của tốc độ và cảm biến áp suất theo dõi tác động từ bên ngoài đến vỏ mũ. Khi ngoại cảnh tác động đột ngột lên ConTekt, mũ có thể tự kết nối với số điện thoại khẩn cấp 911 và hệ thống có thể định vị vị trí nạn nhân.

Uehara cho biết ý tưởng về ConTekt bắt nguồn từ vụ tai nạn khiến bạn thân anh bị gãy xương chậu và xương cụt khi đang đi xe đạp. Vì không mang điện thoại bên người, bạn của Ty Uehara không thể gọi giúp đỡ.

sc mu bh

Ty Uehara hiện là sinh viên năm cuối Đại học Hawaii.

"Nếu một người bị thương nặng khi tham gia giao thông, họ sẽ không thể dùng điện thoại gọi cứu hộ và ConTekt sẽ là chiếc phao cứu sinh trong những tình huống rủi ro như vậy", Ty Uehara nói.

Sau một năm nghiên cứu và chế tạo, Uehara đã gửi phát minh tham gia cuộc thi Thử thách đổi mới đột phá năm 2019 của Đại học Hawaii và giành giải nhất vào ngày 20/11. Nam sinh được trao tặng giải thưởng trị giá 2.000 USD.

Uehara cho biết sẽ sử dụng tiền thưởng để đăng ký bằng sáng chế ConTekt và hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Nam sinh hy vọng có thể tạo ra những đột phá lớn hơn cho chiếc mũ trong tương lai. Dự kiến mỗi chiếc mũ bảo hiểm thông minh được bán 700 USD (khoảng 16 triệu đồng).

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong kinh doanh ngày nay, việc sở hữu trí tuệ (IP) như bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền đang trở nên rất quan trọng và mang lại lợi nhuận không tưởng cho doanh nghiệp.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - BioNTech, công ty dược phẩm đến từ Đức, đồng thời là đối tác của tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ), đã nhận được thông báo từ Cơ quan Viện trợ Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) về việc 'nợ' các chi phí liên quan tới vấn đề bản quyền sáng chế vắc xin COVID-19 của họ.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Apple có thể phải đối mặt với một số vấn đề khi mà Huawei Technologies đã đăng ký thương hiệu này vào ba năm trước trên lãnh thổ đại lục.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng. Thấu hiểu điều này, các em học sinh đã đưa ra nhiều đề tài sáng chế mang tính ứng dụng cao, đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Theo thông tin mới được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Huawei tiếp tục là công ty có nhiều bằng sáng chế quốc tế nhất trong năm 2023. Theo sát sau đó là Samsung và Qualcomm.
Liên kết hữu ích