SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Sinh từ 5 con trở lên, phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh về não

05:45, 30/07/2018
(SHTT) - Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng phụ nữ sinh con 5 lần trở lên có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 70% so với những người sinh ít hơn.
 

Phụ nữ sinh nhiều con có nguy cơ mắc Alzheimer cao ở tuổi già (Ảnh: Caregiverstress)

Một nghiên cứu mới đây đã thực hiện khảo sát, theo dõi hơn 3.500 phụ nữa ở Hàn Quốc và Hy Lạp, tập trung vào tình trạng sức khỏe của những phụ nữ trên 60 tuổi. Kết quả cho thấy những người sinh 5 con trở lên dễ mắc bệnh Alzheimer hơn 70% so với những người sinh ít hơn. Ngoài ra nghiên cứu còn cho thấy phụ nữ 1 đến 2 con thậm chí còn ít khả năng mắc bệnh hơn những người không có con.

Alzheimer là bệnh gây suy giảm thần kinh phát triển của bộ não, nó phá hủy trí nhớ, khả năng tư duy cho đến khi một người không thể tự làm được ngay cả những việc đơn giản nhất. Đây là một căn bệnh rất khó chữa, do sự tích tụ trong não của mảng beta amyloid và rối loạn thần kinh được gọi là tau.

 

Alzheimer gây ra mất trí nhớ và giảm tư duy (Ảnh: The Fit)

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Ki Woong Kim cho biết phụ nữ cao tuổi là những người có nguy cơ mắc bệnh lớn nhất, tuy nhiên tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất. Với những phụ nữ mang thai quá nhiều lần, tình trạng mất cân bằng estrogen và nồng độ hormone xảy ra nhiều lần làm cho nguy cơ mắc Alzheimer tăng lên rất cao.

Báo cáo Alzheimer Thế giới năm 2016 cho biết hơn 47 triệu người trên khắp thế giới đang sống chung với chứng mất trí. Chỉ riêng ở Mỹ, 5,5 triệu người hiện đang mắc phải căn bệnh Alzheimer; 3,4 triệu trong số đó là phụ nữ. Theo Hiệp hội Alzheimer, phụ nữ ở độ tuổi 60 có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao gấp hai lần.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.