Siêu vi khuẩn nấm bệnh bùng phát, các chuyên gia lo ngại về một đại dịch toàn cầu
Theo New York Times, một dạng kháng thuốc của nấm Candida auris đang xuất hiện với mật độ dày đặc tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
Bệnh nhiễm trùng nấm Candida auris đã kháng nhiều loại thuốc điều trị chính và đang lan rộng trên quy mô toàn thế giới. Điều đáng lo ngại là các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định nguồn gốc của loại nấm độc hại trên.
Hiện tại, nấm Candida auris đang xuất hiện với mật độ dày đặc tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, bao gồm Anh, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Venezuela và Mỹ.
Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), nấm Candida auris vốn là nấm men thường sống vô hại trên da và màng nhày.
Tom Chiller, trưởng phân ngành nấm của CDC, cho biết: "Đó là một sinh vật đáng sợ. Nó bất ngờ trỗi dậy và giờ thì có mặt ở khắp mọi nơi".
Chủng nấm Candida auris kháng thuốc vào năm 2016. CDC cho biết hầu hết các trường hợp nhiễm chủng nấm này trong vài năm qua đều được phát hiện ở New York, New Jersey và Chicago.
Hiện nay, cơ quan này đã mô tả đó là một "hiểm họa nghiêm trọng". Theo thông báo năm 2016, Candida auris đã được phát hiện lần đầu năm 2009, trong dịch tiết từ tai của một bệnh nhân ở Nhật Bản. Một nghiên cứu trước đây về những mẫu vật y tế cũ cũng phát hiện một bệnh nhiễm trùng từ năm 1996 ở Hàn Quốc.
Phần lớn các chủng nấm Candida auris đều có khả năng kháng lại với ít nhất một lớp thuốc kháng nấm và hơn 1/3 chủng Candida auris kháng với 2 lớp thuốc. Ngoài ra, còn xuất hiện một chủng thứ cấp kháng với tất cả 3 lớp thuốc kháng nấm.
New York Times dẫn lời bác sỹ Lynn Sosa, chuyên nghiên cứu dịch tễ học ở Connecticut, cho biết nấm Candida auris là chủng “gần như kháng các loại thuốc và rất khó phát hiện."
Tính tới cuối tháng 2/2019, đã có tổng số 587 trường hợp nhiễm nấm, trong đó, 309 trường hợp ở New York, 144 trường hợp ở Illinois và 104 ở New Jersey.
Cũng theo CDC, triệu chứng nhiễm nấm này khó phát hiện bởi bệnh nhân thường nhiễm khi đang bị ốm nên chỉ có làm xét nghiệm mới có thể phát hiện được là đã nhiễm nấm.
Chủng nấm này có thể gây ra nhiều kiểu nhiễm trùng khác nhau như nhiễm trùng đường máu, nhiễm trùng vết thương và nhiễm trùng tai. Những người mới trải qua phẫu thuật, sống ở những nhà dưỡng lão hay phải thở máy có nguy cơ cao nhiễm nấm này.
Cơ quan CDC cho biết, qua theo dõi một số lượng bệnh nhân hạn chế họ có thể ước lượng khoảng 30 - 60% bệnh nhân nhiễm nấm Candida auris tử vong. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó đã ốm nặng từ trước khi nhiễm nấm và do vậy nguy cơ tử vong cao hơn.
-
Những thương hiệu lớn dính bê bối vì quảng cáo
-
Từ vụ thu hồi tương ớt Chinsu: Dấu hiệu nhận biết axit benzoic trong thực phẩm
-
Video tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump bị gỡ bỏ do vi phạm bản quyền nhạc phim Batman
Hải An