Siết quản lý sơ chế hải sản tại Đầm Hà: Cần xử lý triệt để vi phạm, chấm dứt tình trạng ‘phạt cho tồn tại’
Nếu không tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ hoàn toàn các nhà xưởng trái phép, những sai phạm nghiêm trọng về đất đai và môi trường sẽ tiếp tục tái diễn dưới hình thức “lệnh nằm trên giấy”.
Phát hiện sai phạm, tránh "giơ cao đánh khẽ": Phải tháo dỡ triệt để công trình vi phạm
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý hoạt động sơ chế, chế biến thủy hải sản, UBND xã Đầm Hà đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và ban hành báo cáo ngày 23/7/2026.
Báo cáo của UBND xã Đầm Hà nêu rõ các công trình vi phạm đã tháo dỡ.
Kết quả kiểm tra 11 cơ sở sơ chế hàu trên địa bàn cho thấy có tới 10/11 cơ sở tồn tại hàng loạt vi phạm nghiêm trọng:
Hoạt động khi chưa đủ điều kiện pháp lý.
Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng.
Không có hồ sơ môi trường, chưa thực hiện đầy đủ việc thu gom và xử lý chất thải phát sinh.
Gây ô nhiễm môi trường nguồn nước và khu dân cư.
Mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng, yêu cầu 10 cơ sở tạm dừng hoạt động và lập tổ công tác giám sát, nhưng dư luận không khỏi bức xúc. Thực tế, phần lớn các cơ sở này đã hình thành tự phát và tồn tại nhiều năm qua ngay trong khu dân cư hoặc vùng nuôi trồng thủy sản. Việc các vi phạm kéo dài suốt thời gian dài mà không được ngăn chặn từ sớm cho thấy sự thiếu sâu sát, buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở.
Và phần 'tháo dỡ' thực tế...?
Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng ghi nhận có trường hợp chủ cơ sở tỏ thái độ không hợp tác, không ký biên bản vi phạm hành chính. Đáng chú ý, các lý do được đưa ra như "cơ sở quy mô nhỏ lẻ", "thiếu vốn đầu tư hệ thống xử lý", "chưa có đơn vị thu gom vỏ hàu"... đang vô hình trung trở thành tấm bình phong để kéo dài sự tồn tại của các công trình trái phép.
Việc phạt tiền hay ban hành thông báo tạm dừng mới chỉ là giải pháp phần ngọn. Nếu UBND xã Đầm Hà chỉ dừng lại ở bước "phạt cho tồn tại" hoặc ra quyết định rồi "để đó" mà không cương quyết cưỡng chế, tháo dỡ hoàn toàn các nhà xưởng vi phạm, thì kịch bản "đánh trống bỏ dùi" sẽ tái diễn. Khi đoàn kiểm tra rút đi, các cơ sở này sẽ lại lén lút hoạt động, gây ô nhiễm môi trường và thách thức tính nghiêm minh của pháp luật.
Quyết liệt hành động, "không có vùng cấm"
Nhà xưởng được dựng trên bãi vỏ hàu
Để lập lại trật tự kỷ cương và bảo vệ môi trường phát triển thủy sản bền vững, trách nhiệm trực tiếp thuộc về UBND xã Đầm Hà. Địa phương không thể chỉ dừng lại ở việc tổng hợp báo cáo gửi cấp trên, mà cần phải:
Cưỡng chế tháo dỡ hoàn toàn: Lập kế hoạch cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm các công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Hậu kiểm và giám sát chặt chẽ: Tăng cường kiểm tra đột xuất, không để xảy ra tình trạng các cơ sở bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động vào đêm muộn hoặc cuối tuần.
Quy hoạch và hỗ trợ lâu dài: Phối hợp với các sở, ngành sớm có quy hoạch khu sơ chế tập trung xa khu dân cư, đầu tư hệ thống xử lý chất thải chung và giải quyết bài toán tiêu thụ vỏ hàu ổn định.
Phát hiện sai phạm, tránh "giơ cao đánh khẽ": Phải tháo dỡ triệt để công trình vi phạm
Công tác quản lý nhà nước chỉ thực sự có hiệu lực khi các quyết định xử phạt được thi hành nghiêm túc trên thực địa. Người dân địa phương đang chờ đợi những hành động quyết liệt, tháo dỡ triệt để các công trình sai phạm từ UBND xã Đầm Hà, trả lại sự nghiêm minh cho pháp luật và môi trường sống trong lành cho cộng đồng.
Tam Hiệp
TIN LIÊN QUAN
-
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
-
Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng về Việt Nam
-
Đầm Hà (Quảng Ninh): 'Thẩm định môi trường trên giấy', câu hỏi cho trách nhiệm quản lý?
-
Kinh doanh trang sức xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, một đối tượng bị khởi tố