SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Sĩ tử vui vì đề thi Sinh vừa sức

10:39, 09/07/2012
Nghệ An

Sau 90 phút làm bài trắc nghiệm Sinh học, Bùi Thị Dịu (quê Thái Bình) thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội nhận định, đề thi vừa sức với thí sinh học lực khá, thí sinh trung bình nếu ôn kỹ có thể được điểm 5 - 6.

"Lý thuyết chiếm khoảng 60%, kiến thức cơ bản rải đều ở các chương, song có nhiều câu thiên về kiến thức biến dị, di truyền. Em ước chừng được khoảng 7 điểm", thí sinh này cho biết.

Chung nhận định, Chu Thị Huế (Ba Vì, Hà Nội) thi vào khoa Giáo dục thể chất cho biết, đề Sinh vừa sức, không khó như năm trước. Tuy nhiên, Huế vẫn tiếc vì một số câu nắm chưa chắc kiến thức nên khoanh bừa khi trống báo hết giờ. 

Tại Nghệ An, các thí sinh bước ra khỏi cổng ĐH Y Khoa Vinh với vẻ mặt phấn khởi. "Đề Sinh vừa sức nên chúng em làm bài khá thoải mái. Em tin mình được 7 - 8 điểm môn này", Nguyễn Thị Duyên khoe với người thân.

Nhiều thí sinh thi nhờ vào ĐH Y Hà Nội cũng cho hay, đề không quá khó, phần lý thuyết chiếm 6- 7 điểm nên chỉ cần học kỹ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là được trên điểm trung bình. Câu 28 khó kiếm điểm nhất.

Hết đứng lại ngồi trên xe máy, mắt không rời cổng trường để ngóng chờ con nên khi vừa cậu con trai bước ra, bác Nguyễn Đức Ái (huyện Thanh Chương) vội chạy đến hỏi han tình hình. "Sáng giờ tôi cứ lo lắng, nhưng khi nghe con nói làm bài tốt, tôi yên tâm phần nào. Hy vọng hai môn còn lại cháu cũng sẽ làm được bài để ước mơ trở thành bác sĩ thành hiện thực", phụ huynh này tâm sự.

Khác với sĩ tử tại Hà Nội và Nghệ An, thí sinh Đà Nẵng cho rằng đề môn Sinh quá dài, thiên về lý thuyết. Nguyễn Thị Thủy (quê Quảng Nam) thi vào ĐH Sư phạm cho biết, chỉ làm được 2/3 đề, số câu còn lại thì đọc lướt qua rồi chọn bừa.

Cùng nhận định, thí sinh Đức Toàn (quê Quảng Ngãi), thi tại THCS Kim Đồng cho biết, đã cố hết sức nhưng chỉ làm được khoảng 60% dù đầu tư khá nhiều thời gian học và ôn tập. "Đề quá nhiều lý thuyết nên chỉ cần chăm học là làm tốt. Tuy nhiên, cũng có các câu phân loại thí sinh nư câu 9 mã đề 415", Toàn nói

Nhiều thí sinh ở Đà Nẵng tỏ ra không mấy mặn mà với đề thi Sinh bởi đây là khối thi "vớt" cho khối A. Lê Thị Hoài Thu cho biết, em thi khối B khá thoải mái vì hôm rồi khi khối A tự chấm được khoảng 14 điểm, nếu không đậu nguyện vọng 1 thì xét tuyển nguyện vọng 2 cũng chắc đậu đại học.

Tại TP HCM, đúng 9h thí sinh thi khối B vào ĐH Khoa học Tự nhiên ùa ra khỏi cổng trường, với vẻ mặt vui vẻ. Theo các sĩ tử, đề thi Sinh không khó, ai học khá sẽ làm tốt. Thí sinh Quốc Trí (Khánh Hòa) cho hay, nội dung đề thi nằm trải đều ở các phần kiến thức trong sách giáo khoa, lý thuyết chiếm 30/50 câu trắc nghiệm. Phần bài tập cũng không khó, chủ yếu tập trung vào phần kiến thức về di truyền.

"Em đã thi khối A vào ĐH Sư phạm và nay chỉ thi dự trữ thêm khối B. Đến gần ngày thi em mới dành thời gian ôn tập nhưng cũng làm được 70 - 80%, còn 6 - 7 câu hỏi em chưa chắc chắn nhưng mỗi câu chỉ chiếm 0,2 điểm nên không đáng lo ngại lắm", nam sinh tự tin cho hay.

Cũng có chung nhận xét, thí sinh Thanh Thủy dự thi ngành Công nghệ Môi trường tự tin làm được trên 8 điểm. Tuy nhiên, theo nữ sinh, đề hơi dài và "nếu có thêm 10 phút nữa thì em sẽ làm được hết". 

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Theo công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục đạt được xếp hạng thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính.
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 1 ngày trước
Tại Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên và Ấn Độ vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng và các nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.