SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Sau vụ 'sóng âm', Mỹ xem xét đóng cửa Đại sứ quán tại Cuba

06:23, 19/09/2017
(SHTT) - Hơn 20 nhân viên ngoại giao Mỹ đã báo cáo rằng họ có những triệu chứng từ đau nửa đầu, mất thính giác đến chóng mặt, buồn nôn. Các quan chức Mỹ tin rằng có một thiết bị nào đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của họ song phía Cuba bác bỏ mọi cáo buộc...

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17/9 cho biết, quyết định về việc liệu có nên đóng cửa phái bộ ở La Havana vẫn đang được “xem xét đánh giá”.

Trước đó, hơn 20 nhân viên ngoại giao Mỹ đã báo cáo rằng họ có những triệu chứng từ đau nửa đầu, mất thính giác đến chóng mặt, buồn nôn. Các quan chức Mỹ tin rằng có một thiết bị nào đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của họ song phía Cuba bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan đến vụ việc này. Trong khi đó, ít nhất 2 người Canada cũng đã có triệu chứng tương tự.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trước đó gọi vụ việc là "cuộc tấn công nhằm vào sức khoẻ" nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ hiện gọi đây là " những sự cố", đồng thời nhấn mạnh chưa biết điều gì đã xảy ra. Nguyên nhân và thủ phạm chưa được xác định. 

dsq_my_o_cuba_awzu

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. (Ảnh: AFP)  

Hôm 15/9, 5 nghị sỹ đảng Cộng hòa đã viết một bức thư ngỏ yêu cầu Ngoại trưởng Tillerson phải nhắc nhở Cuba về trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao trong lãnh thổ của mình trong vụ việc được giả định là “tấn công sóng âm” nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã lặng lẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba để trả đũa vụ việc này, trong khi La Habana khẳng định không tiến hành bất cứ hành động nào gây tổn thương thể chất tới các nhà ngoại giao nước ngoài và cho biết đã hợp tác điều tra vụ việc, nhưng cả 2 bên chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.

Ở một diễn biến khác, Channel News Asia cho biết trước cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này tại New York, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố nếu Triều Tiên tiếp tục gây đe dọa cho Mỹ và đồng minh, "họ sẽ bị hủy diệt".

"Không ai trong chúng tôi muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn có trách nhiệm và dùng tất cả các biện pháp ngoại giao để được chú ý trước. Nếu điều đó không hiệu quả, tướng James Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - sẽ lo phần còn lại", bà nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.

PV (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 29 phút trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 53 phút trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.