Sau Lễ hội, điều gì để lại cho người dân và thương hiệu Thanh Trà Huế?
Sự kiện mang tính chiến lược này định hướng phát triển chuỗi giá trị nông sản di sản, giữ gìn và tôn vinh văn hóa nhà vườn Huế bền vững thay vì dừng lại ở các hoạt động phong trào bề nổi.
Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân – Nguyễn Mạnh Đại Lân nhấn mạnh Lễ hội Thanh trà năm 2026 không chỉ đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại hay quảng bá du lịch thông thường. Đây là diễn đàn kinh tế thực chất nhằm thắt chặt mối liên kết bền vững giữa "5 nhà": Nhà nông – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Tín dụng – Logistics. Mô hình này hướng tới giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí vận hành, giúp nông sản địa phương tiếp cận các nguồn lực tài chính chất lượng và vươn tầm ra thị trường quốc tế.
Các nhà vườn Thanh Trà Huế tại phường Thủy Biều mang đến những trái Thanh Trà chính vụ ngon nhất đến triển lãm và giới thiệu, bán tại Lễ hội. Ảnh: Bảo Hòa.
Hiện nay, vùng đất Thủy Xuân (tiền thân là Thủy Biều) đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp".
Để nâng cao giá trị cho đặc sản đã được cấp chỉ dẫn địa lý này, địa phương đang đẩy mạnh quy hoạch đồng bộ, cấp mã số vùng trồng và ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý nhằm đảm bảo tính truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Trước những trăn trở của người dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và bài toán "được mùa, mất giá", chính quyền địa phương đưa ra câu hỏi hành động: "Sau lễ hội, chúng ta sẽ để lại điều gì cho người dân và thương hiệu thanh trà?".
Không khí rộn ràng mua bán tại Lễ hội Thanh Trà Huế năm 2026 tại phường Thủy Xuân. Ảnh: Bảo Hòa.
Lãnh đạo phường cam kết triển khai 3 nhóm giải pháp hành động cụ thể sau lễ hội: đó là bảo tồn di sản. Phát triển diện tích cây thanh trà gắn với không gian nhà rường cổ kính và bảo vệ môi trường sinh thái. Chuẩn hóa chất lượng hỗ trợ người dân ứng dụng kỹ thuật hiện đại, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và nông nghiệp hữu cơ. Liên kết tiêu thụ đẩy mạnh thu hút đầu tư, bao tiêu sản phẩm và kết hợp phát triển các tour du lịch sinh thái trải nghiệm.
Bà Nguyễn Thị Ái Vân (áo dài tím ở giữa) thăm gian hàng Thanh Trà Huế tại Lễ hội. Ảnh: Bảo Hòa.
Vườn Thanh Trà bà Võ Bá Trang (P. Thủy Xuân) có khoảng gần 90 gốc Thanh Trà hồ hởi khi trưng bày Thanh Trà chính vụ tạiLễ hội. Bà Trang cho biết, gia đình đã có 3 lần tham gia Lễ hội Thanh Trà Huế và nhận thấy sự thay đổi tích cực qua từng năm, năm nay Lễ hội được tổ chức quy mô hơn.
Người dân mua Thanh Trà vườn bà Võ Bá Trang. Ảnh: Bảo Hòa.
“Năm nay Thanh Trà được mùa, sản lượng không nhiều bằng năm trước nhưng chất lượng ngon. Trước đây, vườn nhà tôi chủ yếu bán lẻ và bán qua mạng xã hội. Thấy mọi người rộn ràng tìm về Thủy Xuân trong những ngày Lễ hội, tôi rất phấn khởi và hi vọng có thể kết nối tiêu thụ và nâng cao giá bán theo đúng giá trị Thanh Trà Huế”, bà Trang chia sẻ.
Thanh Trà đến chính vụ ngọt thanh mời gọi người dân và du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Bảo Hòa.
Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đánh giá, qua 08 lần tổ chức, Lễ hội Thanh Trà Huế ngày càng khẳng định vai trò là một hoạt động văn hóa, kinh tế và du lịch có ý nghĩa. Lễ hội góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối sản xuất với thị trường, giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người Huế đến người dân, du khách trong và ngoài thành phố.
Một góc Lễ hội Thanh Trà Huế năm 2026.
Qua đó tại sự kiện này, bà Nguyễn Thị Ái Vân cho biết, thành phố đánh giá cao sự chủ động, tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, bà con nhà vườn và người dân phường Thủy Xuân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị cây thanh trà và không gian nhà vườn Huế. Đó cũng là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Chủ tịch Hội Thanh Trà TP Huế giới thiệu quả Thanh Trà chính vụ cho người dân tham gia Lễ hội. Ảnh: Bảo Hòa.
Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như không gian trưng bày nông sản sạch, hội thi ẩm thực từ thanh trà, tour tham quan nhà vườn cổ và các chương trình nghệ thuật di sản đặc sắc, thu hút đông đảo du khách và nhân dân tham dự.
Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế phát biểu tại Lễ Khai mạc. Ảnh: Bảo Hòa.
Lễ hội chỉ diễn ra ba ngày góp phần đưa Thanh Trà Huế "thứ thiệt", chất lượng đến tận tay người tiêu dùng, quảng bá sản phẩm đặc sản Huế. Tuy nhiên, nâng tầm thương hiệu Thanh Trà Huế lại là bài toán không phải chỉ giải trong vài ngày Lễ hội mà đó phải là một chiến lược dài hạn. Thanh Trà Huế có "bứt phá" để phát triển kinh tế ổn định hay không đó rất cần sự chung tay liên tục, đồng lòng của "5 nhà": Nhà nông – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Tín dụng – Logistics cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương.
Bảo Hòa