SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Từ dữ liệu của kính viễn vọng “chết”, các nhà thiên văn học đã phát hiện một ngoại hành tinh được ví như sao Mộc thứ hai, cách Trái Đất 17.000 năm ánh sáng.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ Nasa, hôm nay, ngày 10/6 là thời điểm vàng để người yêu thiên văn khắp thế giới ngắm sao Mộc rõ ràng nhất từ Trái Đất. Thậm chí, nếu có sự giúp sức của ống nhòm, chúng ta còn có thể nhìn thấy đầy đủ 4 mặt trăng lớn của hành tinh này.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Sao Mộc nổi tiếng với những cơn lốc xoáy lớn đến đáng kinh ngạc từ nhiều thế kỷ trước, và bức ảnh mới nhất được chụp bởi tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy một cặp bão lớn nhất trên hành tinh này ở cự ly rất gần.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các phát hiện mới nhất của Cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ cho thấy sao Mộc có thể có lượng oxy nhiều gấp hai đến chín lần so với mặt trời.