SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo Mirror, 46P/Wirtanen - ngôi sao chổi sáng nhất năm 2018 sẽ ghé thăm Trái Đất trong 4 ngày từ đêm 12/12 tới 16/12. Con người từ đứng trên bề mặt Trái Đất có thể dễ dàng quan sát hiện tượng này vào ban đêm tại những nơi không có nhiều ánh sáng nhân tạo.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo dự đoán của các nhà thiên văn học tại NASA, vào ngày 10 và 11/9 sắp tới, sao chổi 21P/Giacobini-Zinner sẽ có chuyến dạo chơi ngắn qua Trái Đất. Con người có thể chiêm ngưỡng ngôi sao này từ Trái Đất chỉ với một chiếc ống nhòm thông thường.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Với những người yêu thiên văn, cuối tuần này sẽ là cơ hội hiếm có khi có thể chiêm ngưỡng cùng lúc ba hiện tượng kỳ thú của tự nhiên là trăng tuyết, sao chổi và nguyệt thực.