Sáng nay, nội thành Hà Nội vẫn còn hơn 20 điểm ngập sâu
Cụ thể, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, các điểm còn ngập trên lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6 km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...
Lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính... Lưu vực Tả Hồng còn một số điểm ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.
So với 16h hôm qua, số điểm ngập đã giảm 60, mức độ cũng giảm khoảng 0,3-0,5 m tùy điểm. Phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy hôm qua nước đến ngang bụng người lớn, nay giảm còn khoảng 0,5 m.
Được biết, tình hình ngập lụt tại nội thành Hà Nội được cải thiện do từ 20h hôm qua đến 7h sáng nay, khu vực này chỉ còn mưa nhỏ, nước tiêu thoát dần. Công ty Thoát nước đã vận hành 100% trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm đẩy nước nội thành ra sông Hồng.
Ghi nhận thực tế, đường 70 qua Viện 103, phường Hà Đông, nước ngập 0,6-0,7 m, kéo dài 200 m. Đường Phạm Hùng, đoạn tòa nhà Keangnam, phường Cầu Giấy, ngập khoảng 0,3 m, xe máy, ôtô phải đi sát dải phân cách giữa.
Đường Lê Đức Thọ qua cửa sân vận động Mỹ Đình hôm qua mênh mông nước, nay còn ngập 0,4-0,6 m, gây ùn tắc cục bộ. Tại các khu vực ven như Nam An Khánh, trước thuộc huyện Hoài Đức, nhiều tuyến đường vẫn ngập 0,3-0,5 m.
Tại các khu dân cư ở vũng trũng thấp, vùng không có hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ như khu dân cư hai bên đường Trần Bình, phường Từ Liêm; làng Phú Diễn, phường Phú Diễn, nước trong nhà dân đã thoát hết từ đêm qua, nhưng đường sá vẫn ngập 0,4 m.
Được biết, trước tình hình ngập úng gây khó khăn cho di chuyển của người dân tại nhiều khu vực, hôm nay, ngày 1/10, toàn thành phố Hà Nội đã cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học. Điều này sẽ giúp mật độ giao thông trên đường cũng giảm đáng kể, hạn chế ùn tắc trên nhiều tuyến giao thông chính.
Lý giải nguyên nhân ngập diện rộng và nhiều điểm ngập lâu, Công ty Thoát nước cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, thành phố có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9, lượng phổ biến 250-350 mm, cục bộ cao tại phường Hai Bà Trưng 420 mm, Ô Chợ Dừa 510 mm.
Mực nước các sông, hồ nội đô đang ở mức cao khiến việc tiêu thoát nước chậm. Đến 6h hôm nay, sông Tô Lịch tại đầu đường Hoàng Quốc Việt mực nước là 5,14m; Hồ Tây 6,25 m; hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,7 m).
Ngoài mưa lớn, hạ tầng thoát nước kém là nguyên nhân chính gây ngập kéo dài. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, khu vực duy nhất đến nay được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh là bốn quận lõi cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thuộc lưu vực sông Tô Lịch (77,5 km2). Tuy nhiên, khả năng thoát nước nơi này chỉ đáp ứng lượng mưa 310 mm/2 ngày.
Các lưu vực khác hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. Đơn cử, lưu vực sông Nhuệ gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông và một phần quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, thiếu hồ điều hòa, các trạm bơm đầu mối như Yên Nghĩa chưa đạt công suất quy hoạch. Nước mưa chủ yếu tự chảy và phụ thuộc mực nước sông Nhuệ.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Hà Nội: Liên tục xử lý vi phạm trong kinh doanh hàng hóa trước thềm Trung thu
-
Hà Nội quyết tâm đổi mới quản trị đô thị: Hướng tới Thủ đô Văn hóa - Thông minh - Sinh thái - Bền vững
-
Hà Nội làm mới du lịch, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu khu vực
-
Các trường hợp phải nộp thuế khi tiền vào tài khoản cá nhân