SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu Anh đã biến đổi gen vi khuẩn Komagataeibacter rhaeticus để tạo ra một loại vật liệu có khả năng tự chữa lành khi xuất hiện tổn thương. Thành tựu này được kỳ vọng có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có khả năng chữa lành cho các vết thương ngoài da nhanh chóng.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Tel Aviv (Israel) đã công bố một loại vật liệu mới giúp các bộ phận trong cơ thể tự sản xuất ra dòng điện để cung cấp năng lượng cho các thiết bị siêu nhỏ được cấy trong cơ thể người bệnh, như máy tạo nhịp tim.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Cuối tháng 11/2019, Tập đoàn Toshiba đã giới thiệu sáng chế về thiết bị có thể phát hiện tới 13 loại ung thư chỉ bằng 1 giọt máu với độ chính xác lên tới 99%.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Loại da nhân tạo do các nhà khoa học Thuỵ Sĩ phát triển sử dụng silicone và các điện cực đặc biệt, sẽ được sử dụng như một thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng ở các cơ sở y tế và cải thiện các thiết bị thực tế ảo.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Với điều kiện phát triển công nghệ mạnh mẽ hiện nay, các nhà khoa học tại Hà Lan mới đây đã thành công trong việc tạo ra những chiếc lá nhân tạo có khả năng quang hợp để tổng hợp các nguyên liệu tạo ra sản phẩm thuốc chữa bệnh.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại đại học Harvard và McGill vừa tạo ra 1 dạng băng gạc sử dụng liệu pháp cơ học vừa có khả năng đóng các vết thương hở, ngăn nhiễm trùng vừa giúp lành vết thương nhanh gấp 10 lần so với cách băng bó hiện tại.