SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 tháng trước
(SHTT) - Ứng dụng phản ứng oxi hóa chất béo trong hóa học, một nhóm sinh viên đến từ Khoa Môi trường - Trường ĐH Sài Gòn (TP HCM) đã biến các sản phẩm dầu ăn đã qua sử dụng thành xà phòng dưới dạng lỏng và rắn.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các sinh viên đến từ Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế và Đại học Đà Nẵng mới đây đã nghiên cứu thành công nguyên mẫu áo thông minh giảm kích động cho trẻ tự kỷ và giúp em kiểm soát hành vi tốt hơn.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Một nhóm sinh viên tại Đại học Quy Nhơn mới đây đã thành công phát triển một loại vật liệu điện sắc mới có khả năng ứng dụng đa dạng trong sản xuất và xây dựng.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các sinh viên đến từ Đại học Nông lâm TPHCM mới đây đã thành công tạo ra một loại thuốc trừ sâu sinh học làm từ hạt mãng cầu và thầu rầu. Đây được đánh giá là phương pháp giúp hạn chế đáng kể sâu bệnh trên cây cải.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Samrat Nath, một sinh viên đến từ quận Karimganj của bang Assam (Ấn Độ), mới đây đã phát minh ra một chiếc xe đạp điện chống trộm có khả năng chạy 60 km chỉ với một lần sạc. Đặc biệt, người sử dụng có thể điều khiển hoặc theo dõi vị trí phương tiện thông qua smartphone.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nhóm sinh viên tại Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã thành công phát triển một hệ thống phao cứu sinh điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho người bị đuối nước tại khu vực có vận tốc dòng chảy lớn.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nhóm sinh viên tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mới đây đã thành công chế tạo một robot có tên Hana có khả năng giao tiếp và biểu cảm tốt các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận,... tự nhiên như người thật.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - QQqueue - Nền tảng phòng chờ ảo cho bệnh viện, là sáng chế của các sinh viên đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cho phép người tới khám bệnh tại bệnh viện được đặt lịch khám từ xa thay vì tới trực tiếp cơ sở y tế lấy vé chờ và chờ đợi tới lượt.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Dịch bệnh khiến nhu cầu sử dụng đồ bảo hộ y tế ngày càng gia tăng và làm dấy lên lo ngại về vấn đề xử lý rác thải y tế, mới đây, một nhóm sinh viên từ Đại học Mỏ - Địa chất đã chế tạo thành công vật liệu tự hủy sử dụng trong may đồ bảo hộ y tế.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Một nhóm sinh viên trường Đại học Bách Khoa mới đây đã thành công chế tạo một chiếc áo đặc biệt giúp các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch có thể hạn chế tình trạng kiệt sức do phải mặc đồ bảo hộ liên tục trong thời tiết nắng nóng.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Trước thực trạng khẩu trang y tế đã qua sử dụng đang trở thành mối đe dọa lớn đối với môi trường, một sinh viên ngành thiết kế nội thất tại Hàn Quốc đã nảy ra y định biến thứ rác thải này thành những chiếc ghế đẩu đẹp mắt.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Đây là sáng chế được lên ý tưởng và phát triển bới hai học sinh THPT An Lương Đông tại Thừa Thiên Huế nhằm hạn chế các tai nạn cho các tài xế khi điều khiển xe đường dài.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Với sự tham gia của gần 800 đề tài tham gia dự thi, cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 đã đi đến hồi kết với những phần thưởng được trao cho các đề tài có tính ứng dụng cao.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Chỉ bằng cách tự mày mò nghiên cứu, chàng sinh viên trẻ Trương Công Hoàng đến từ trường Đại học Công nghiệp 4 TP.HCM đã chế tạo thành công máy bóc vỏ trứng tự động với công suất 3000 quả mỗi giờ.