SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế robot làm việc trong các cơ sở hạt nhân

15:55, 01/03/2017
(SHTT) - Các nhà khoa học đang phát triển một thế hệ robot mới, giúp con người làm những công việc hết sức nguy hiểm: làm sạch và “chống lão hóa” các cơ sở hạt nhân.

Làm sạch các cơ sở hạt nhân là một đề xuất khá tốn kém, nó cũng là một công việc nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người. Điều kiện môi trường trong các cơ sở hạt nhân rất khắc nghiệt và độc hại, do đó nhiệm vụ này cần được giao cho robot.

Barry Lennox, một giáo sư về robot tại Đại học Manchester, cho biết trong một thông cáo báo chí: "Nếu chúng ta đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của những nơi bị nhiễm xạ, chúng ta cần phải đầu tư vào loại công nghệ này. Môi trường độc hại là một mối đe dọa, vì vậy công nghệ này cần được áp dụng rộng rãi”.

Robot làm việc trong các ngành công nghiệp khác vẫn chưa có khả năng diễn tập và nhận yêu cầu ngừng hoạt động hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Anh đang chế tạo loại robot có hai năng lực này để phục vụ cho công việc nguy hiểm tại các cơ sở hạt nhân.

Robot mới phải có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như điều khiển van, đồng thời giải quyết được những thách thức khó khăn hơn như điều hướng địa hình gồ ghề và leo cầu thang. Một số robot sẽ cần phải làm việc dưới nước. Các robot sẽ được tự trị, do đó các nhà khoa học đang lập trình các chức năng để chúng giao tiếp với nhau và giải quyết vấn đề.

Các nhà khoa học sẽ công bố nguyên mẫu trong vài năm tới để thử nghiệm trong môi trường mô phỏng và các cơ sở hạt nhân thực tế. Các nhà nghiên cứu tin rằng, công nghệ được sản xuất bởi những nỗ lực của họ sẽ cải thiện hiệu suất của robot trong môi trường khắc nghiệt và thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp - làm việc trong mỏ hoặc không gian sâu để tìm kiếm, cứu hộ và huỷ bom.

Phạm Thiện

Tin khác

Pháp luật 12 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.