SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Anh chàng Dương Thanh Tới ở xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) được nhiều người biết đến khi chế tạo thành công mẫu xe jeep thùng và sáng chế ra nhiều loại máy móc giúp ích cho việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân nơi đây.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Sinh ra ở miền quê, thấm cái khổ cực của người nông dân nên sau nhiều năm làm công tác giảng dạy, ông Hoàng Thanh Liêm đã trở về quê nghiên cứu, cho ra nhiều sáng chế phục vụ bà con.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Với chiếc máy nông nghiệp thông minh 15 chức năng hữu ích cho nhà nông, anh Tạ Đình Huy đã giúp giảm sức người, tăng năng suất lao động.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Mặc dù không học qua trường lớp, anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã sáng chế ra nhiều chiếc máy nông nghiệp hữu dụng, tăng hiệu quả sản xuất, giúp người nông dân nhẹ gánh đôi phần.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Ở cái tuổi cần được an nhàn thì ông Đỗ Đức Quang (quê Điện Bàn, Quảng Nam), trú nhà số 216, đường Trường Chinh, P. Trà Bá, TP Pleiku (Gia Lai) vẫn mày mò chế tạo máy hái, đào bồn ép, bón phân cho cây cà phê giúp nông dân giải phóng sức người.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Với niềm đam mê sáng chế, anh Nguyễn Văn Tuấn (Bắc Kạn) đã cho ra đời chiếc máy nông nghiệp đa năng với nhiều chức năng phù hợp với điều kiện canh tác, địa hình của địa phương.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Growtech Vietnam 2019 đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ nông dân. Đây là được xem là nơi vinh danh những sáng chế hữu ích, mang tới những công nghệ tiên tiến nhất cho nông nghiệp.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Với sáng chế máy tách vỏ lạc, anh Vương Hùng Nam đã giúp bà con nông dân nâng cao sản xuất. Nhờ cải tiến nông nghiệp này, mỗi năm anh thu về 250 triệu đồng.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Người nông dân Hải Dương đã quá quen với cái tên Phạm Văn Hát, "kỹ sư chân đất" với hàng loạt sáng chế nông nghiệp hữu ích. Anh Hát còn đưa sáng chế của mình vươn tầm quốc tế, xuất khẩu đi hơn 10 quốc gia.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù chỉ học hết lớp 8 nhưng anh nông dân Nguyễn Hồng Chương vẫn khiến nhiều người "ngả mũ thán phục" với bộ sưu tập sáng chế hữu ích dành cho nhà nông.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù chỉ học hết lớp 5 nhưng bằng niềm đam mê, sự mày mò khám phá mà anh nông dân Phi Anh Đệ đã cho ra đời hàng loạt những sáng chế hữu ích cho ngành nông nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù chỉ học hết lớp 5, anh Vương Hùng Nam đã tự mày mò và chế tạo ra chiếc máy bóc lạc có tay quay giúp nông dân tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động và tạo điều kiện cho bà con trong bản có thời gian làm thêm nhiều công việc khác kiếm thu nhập.
Sở hữu trí tuệ 6 năm trước
“Chỉ cần đưa ra ý tưởng là tôi sẽ thực hiện được”, đó là lời khẳng định của ông Phạm Văn Hát (45 tuổi, ở thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, H.Tứ Kỳ, Hải Dương), người đã và đang tạo ra những cỗ máy nông cụ đơn giản nhưng cực kỳ tiện lợi.