SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế mới: Máy xúc điện với cục pin khủng nặng 3,4 tấn

06:48, 09/02/2019
(SHTT) - Một hãng chuyên phát triển các thiết bị xây dựng mới đây đã tạo ra một chiếc máy xúc chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện với trọng lượng lên tới 26 tấn bao gồm cục pin khủng nặng tới 3,4 tấn có thể phục vụ như các máy xúc thông thường tại các công trường xây dựng trên toàn thế giới.

Hãng chuyên phát triển thiết bị xây dựng Caterpillar đã hợp tác với Pon Equiqment để ra mắt một mẫu máy xúc nặng 26 tấn hoàn toàn chạy điện. Đây có thể là chiếc máy xúc chạy điện đầu tiên được đưa vào những công trường trên toàn thế giới.

may xuc dien

 

Nhìn chung, chiếc máy xúc điện này có ngoại hình tương đối giống với các máy xúc truyền thống thường được sử dụng trong các công trường. Tuy nhiên, nhờ chạy điện nên nó phát ra ít tiếng ồn hơn. Máy xúc sử dụng cục pin 300kWh, gấp ba lần công suất của chiếc xe Tesla mạnh nhất hiện tại. Trọng lượng tổng của cục pin lên tới 3,4 tấn và cung cấp khoảng từ 5 tới 7 giờ hoạt động cho chiếc máy xúc mỗi lần sạc đầy.

may xuc dien 1

Cục pin trọng lượng 3,4 tấn giúp máy xúc điện hoạt động ổn định trong suốt 7 giờ liên tục. 

Caterpillar và Pon Equiqment phát triển máy xúc chạy điện cho công ty xây dựng Veidekke và dự kiến sẽ giao tới 8 chiếc ngay trong tháng này.

Giám đốc xây dựng của Veidekke chia sẻ, động lực chính để tạo ra sản phẩm máy xúc điện là nhằm giảm thiểu lượng khí thái mà những chiếc máy này thải ra môi trường, dồng thời, giúp các nhân viên vận hành các máy móc này giảm thiệu được các ảnh hưởng tiêu cực từ khí thải và tiếng ồn do phương tiện gây ra.

Lâm An

Tin khác

Pháp luật 14 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.