SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
  • Click để copy

Sáng chế mới của Samsung: Công nghệ ‘Space Zoom’ lên ngôi với Galaxy S11

20:33, 11/11/2019
(SHTT) – Mới đây, một bằng sáng chế khá thú vị đã được gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc Samsung nộp cho Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) mô tả 1 tính năng zoom không mất chi tiết được gọi là “space zoom”.

 Theo đó, thế hệ flagship Galaxy S11 của hãng sẽ được trang bị tính năng mới này vào tháng 2 năm sau.

Có thể thấy rằng, bằng sáng chế này không đi sâu nêu rõ chi tiết nhưng nó mô tả một tính năng cho phép bạn zoom vào vật thể mà không mất chi tiết. Điều này nghe có vẻ giống như một loại zoom lai, có nghĩa là nó sử dụng độ phóng đại thực từ ống kính tele thích hợp và sau đó áp dụng zoom kỹ thuật số và có thể xếp chồng hình ảnh để cho phép bạn tiến gần hơn mà không giảm chất lượng.

Galaxy S11

 Rò rỉ tin đồn về Galaxy S11: Công nghệ ‘Space Zoom’ lên ngôi?

Cụ thể, ở chế độ zoom lai, ống kính zoom quang phạm vi cao được kết hợp với khả năng chồng hình ảnh, chụp ảnh đa điểm và cắt cảm biến để cung cấp phạm vi zoom lên tới 50x. Trong các kỹ thuật này, ống kính quang học tạo ra độ phân giải cao hơn so với ống kính phạm vi thấp, kết hợp với thuật toán máy ảnh áp đặt nhiều hình ảnh và điền vào các chi tiết lớn hơn, để bù cho việc thiếu mật độ pixel xảy ra khi cắt cảm biến được đưa vào trong quá trình zoom kỹ thuật số. Những kỹ thuật như vậy đã được chứng minh là hiệu quả, và mặc dù có một số mức độ mất chi tiết, chất lượng chung của ảnh vẫn khá đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, khi xét về tên thì chúng ta lại thấy Space Zoom tương đồng với tính năng Astrophotography (nhiếp ảnh thiên văn) trên chiếc Pixel 4 - flagship năm nay của Goolge. Nhưng thay vì zoom, Google sử dụng thuật toán và phơi sáng để tạo ra những tấm ảnh chụp bầu trời rõ nét nhất, có thể nhìn thấy rõ ràng những ngôi sao.

Vậy nên tính năng Space Zoom của Samsung có thể là sự kết hợp của cả 2 tính năng này. Samsung sẽ phơi sáng hình để thu được hết ánh sáng phát ra từ những ngôi sao. Từ đó, đồng thời sẽ kết hợp với camera tele để có thể zoom vào khung cảnh mà không mất chi tiết. Ngoài ra không thể quên công nghệ kết hợp điểm ảnh của hãng được. Sau các công đoạn đó, chúng ta sẽ sở hữu 1 tấm hình rõ ràng, nhìn sâu vào bầu trời sao đúng với cái tên “Space zoom”.

Hiện tại, tất cả các tính năng trên đều đang dừng ở mức tin đồn. Chúng ta sẽ phải đợi tới mùa xuân năm sau thì mới có thể biết được toàn bộ tính năng của máy mới được Samsung là gì. Tuy vậy, tin đồn hiện tại cũng đang hứa hẹn 1 chiếc Galaxy S11 với cụm camera thực sự ấn tượng và rất đáng để người yêu công nghệ chờ đợi.

Thùy Nguyễn

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Apple có thể phải đối mặt với một số vấn đề khi mà Huawei Technologies đã đăng ký thương hiệu này vào ba năm trước trên lãnh thổ đại lục.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng. Thấu hiểu điều này, các em học sinh đã đưa ra nhiều đề tài sáng chế mang tính ứng dụng cao, đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Theo thông tin mới được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Huawei tiếp tục là công ty có nhiều bằng sáng chế quốc tế nhất trong năm 2023. Theo sát sau đó là Samsung và Qualcomm.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Viatris, tập đoàn dược phẩm và chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Mỹ, mới đây đã thành công chứng minh phiên bản thuốc hạ huyết áp của họ không vi phạm bằng sáng chế của Johnson & Johnson.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Microsoft đã đồng ý giải quyết vụ kiện vi phạm bằng sáng chế với Viện Công nghệ California (Caltech) liên quan đến công nghệ Wi-fi. Cả hai bên đi đến thỏa thuận sau khi Caltech giành chiến thắng trong một vụ kiện triệu đô đối với Apple và Broadcom vào năm 2020.